Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm từ ngày 14 đến 21-4 tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-4, tại Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng - chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng), Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm toàn quốc năm 2024.
Thượng tọa Thích Viên Trí phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Viên Trí phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Về phía Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng có Thượng tọa Thích Chúc Tín, Hiệu trưởng nhà trường; Thượng tọa Thích Huệ Chấn, Hiệu phó Học vụ; Thượng tọa Thích Thông Đạt, Hiệu phó Giám luật cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và thành viên trong các tiểu ban.

Thượng tọa Thích Chúc Tín trình bày dự thảo chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Thượng tọa Thích Chúc Tín trình bày dự thảo chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Viên Trí cho biết, phiên họp nhằm triển khai công tác Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm toàn quốc do Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng đăng cai tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm đi đến sự thống nhất, đồng bộ trong việc đào tạo ở hệ thống Trung cấp Phật học tại các tỉnh, thành thuộc GHPGVN.

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Chúc Tín đã trình bày dự thảo chi tiết của Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm diễn ra trong 7 ngày và triển khai việc phân công trách nhiệm cho 17 tiểu ban.

Theo đó, khóa bồi dưỡng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14 đến 21-4-2024 tại Sandy Beach resort (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Dự kiến có 33 đoàn đến từ Học viện Phật giáo, Trường Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp Phật học, với hơn 300 đại biểu tham dự. Đặc biệt, trong chương trình khóa học, sẽ có hai đêm thuyết giảng dành cho các Phật tử tại TP.Đà Nẵng và lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thắp đèn trí tuệ.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phiên họp cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho công tác tổ chức khóa bồi dưỡng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm có lời tán thán công đức và đánh giá cao những ý kiến chia sẻ tại phiên họp. Hòa thượng tin tưởng với sự nhiệt tâm, nhiệt tình đóng góp trí tuệ của chư tôn đức sẽ góp phần thành công viên mãn cho Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày