Ban hành thực đơn an toàn cho các nhà sư

GNO - Quan ngại về chế độ ăn uống không tốt cho các nhà sư tại Sri Lanka, cơ quan y tế nước này sẽ giới thiệu một thực đơn thức ăn mới cho giới tu sĩ Phật giáo.

Monks Receiving Alms.jpg

Khất thực và dâng cúng thức ăn - Ảnh minh họa

"Các nhà sư được cúng dường thực phẩm từ các tín đồ bằng sự tôn trọng nhất. Không chỉ là thức ăn đơn thuần, họ còn quan tâm đến hương vị để đảm bảo rằng thực phẩm được dâng cúng là những thức ăn ngon và bổ dưỡng. Nhưng những thứ thực phẩm này vô tình đã gây ra các vấn đề về sức khỏe cho các nhà sư", Maithripala Sirisena, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Bộ Y tế cho biết rằng thực phẩm giàu dưỡng chất đã gây ra bệnh tiểu đường và huyết áp trong số các nhà sư.

Như một biện pháp nhằm khắc phục hậu quả trên, Bộ sẽ ban hành một thực đơn thức ăn đặc biệt an toàn vào 16-12 tới.

Cúng dường thức ăn cho các nhà sư vào trước ngọ là một việc làm công đức đối với các Phật tử.

Những công đức tích lũy được sẽ đem đến cho người đó cũng như người thân đã chết của họ một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau, theo lời dạy của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày