Ban HDPT T.Ư hướng dẫn sinh hoạt, tu học hè

GNO - HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư hôm 3-3 qua đã ký thông tư số 308/TT-BHDPT nhằm hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, học sinh, sinh viên Phật tử các tỉnh thành toàn quốc trong mùa nghỉ hè từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8-2017.

khoatumhe.JPG
Khóa tu mùa hè tại tu viện Giác Hải (Vạn Ninh, Khánh Hòa) - Ảnh minh họa của Quảng Thuyết

Thông tư nêu rõ, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư, Ban Hướng dẫn Phật tử và Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh, thành kết hợp chư tôn đức trụ trì, cư sĩ, ban hộ tự các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường tại địa phương, tùy khả năng điều kiện tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học như: khóa tu mùa hè, trại hè, hội trại, hoặc khóa tu gieo duyên (xuất gia ngắn hạn)…, động viên khuyến khích sinh viên, học sinh và Phật tử trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 30 tham gia sinh hoạt tu học.

Theo đó, Ban Hướng dẫn Phật tử tại mỗi địa phương chịu trách nhiệm xin phép Ban Trị sự tỉnh thành và các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hành chính.

Các mô hình sinh hoạt và tu học được tổ chức trong vòng từ 2 đến 6 ngày, có thể tại khuôn viên tự viện, khu du lịch, vườn cây hoặc khu rừng thích hợp nhưng quan trọng phải đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; tuân thủ đúng Hiến chương Giáo hội và các quy định của nhà nước trong việc tổ chức sinh hoạt tu học, vui chơi giải trí sao cho phù hợp, lành mạnh và bổ ích - đáp ứng được nhu cầu của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó về nội dung tu học, pháp thoại cũng được nêu trong Thông tư, yêu cầu lựa chọn một số đề tài thích hợp như: Lịch sử Đức Phật, tam quy, ngũ giới, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tri ân - báo ân, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tham thiền, Phật giáo và hạnh phúc gia đình, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, giới thiệu các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tu học trong thời hội nhập và phát triển.

Về hành trì có tụng kinh Phước đức, niệm Phật, tham thiền, kinh hành, lễ sám...

Minh Hồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày