Ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM họp triển khai Phật sự đầu nhiệm kỳ

Chư tôn đức Ban Kiểm soát TP.HCM niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức Ban Kiểm soát TP.HCM niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 18-4, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã tổ chức buổi họp triển khai hoạt động Phật sự của Ban đầu nhiệm kỳ.
Hòa thượng Thích Thiện Đức chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Thiện Đức chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM đã chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực, Ủy viên Ban Kiểm soát thuộc GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Kiểm soát TP.HCM triển khai nội dung các điểm mới của Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Thư ký Ban Kiểm soát TP thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027 được ban hành ngày 14-3-2023.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện triển khai các nội dung mới của Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII

Thượng tọa Thích Trung Nguyện triển khai các nội dung mới của Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII

Ban Thư ký cũng trình chương trình hoạt động Phật sự của Ban Kiểm soát TP năm 2023. Theo đó, Ban Kiểm soát TP triển khai Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát T.Ư khóa IX (2022-2027), chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát TP đến Ủy viên Kiểm soát GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện; Phân công các Phó ban phụ trách Phật sự liên quan tại TP.Thủ Đức và 21 quận huyện; tham gia các chương trình Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; hỗ trợ, kết nối với các ủy viên kiểm soát thuộc GHPGVN quận huyện, TP.Thủ Đức; Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM rà soát, đề xuất với lãnh đạo GHPGVN TP giải quyết một số vụ việc tồn đọng, tham mưu với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP trong giải quyết các công tác Phật sự theo quy định của Hiến chương và pháp luật; phối hợp với Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết những vụ việc theo quy định của Hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước; phân công thành viên trực văn phòng, kịp thời tiếp nhận và báo cáo với lãnh đạo Ban Kiểm soát, Ban Thường trực Ban Trị sự TP về những vấn đề liên quan khiếu nại, khiếu kiện của Tăng Ni, Phật tử.

Đại đức Thích Thiện Châu thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát T.Ư, trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Kiểm soát TP

Đại đức Thích Thiện Châu thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát T.Ư, trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Kiểm soát TP

Tại buổi họp, chư tôn đức thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác Phật sự sắp tới, phân công thiết trí xe hoa, vấn đề đóng góp công tác phí…

Buổi họp của Ban Kiểm soát TP.HCM

Buổi họp của Ban Kiểm soát TP.HCM

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Đức đã tán thán chư tôn đức trong công tác của Ban, kêu gọi toàn Ban Kiểm soát chung tay trong hoạt động Phật sự được Giáo hội TP giao phó nhằm đóng góp cho sự ổn định, phát triển của Phật giáo TP.HCM.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa điều phối chương trình buổi họp

Đại đức Thích Thiện Nghĩa điều phối chương trình buổi họp

Chư tôn đức Ban Kiểm soát

Chư tôn đức Ban Kiểm soát

Ni trưởng Thích nữ Như Trí báo cáo tài chính của Ban

Ni trưởng Thích nữ Như Trí báo cáo tài chính của Ban

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát

Chư tôn đức Tăng, Ni - Ủy viên Kiểm soát thuộc Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Chư tôn đức Tăng, Ni - Ủy viên Kiểm soát thuộc Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày