Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Chư tôn đức Ban Kiểm soát nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Chư tôn đức Ban Kiểm soát nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-6, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó Văn phòng Ban Trị sự, Phó Thường trực Ban Pháp chế, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự TP, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát tham dự hội nghị.

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc cho biết trên tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng GHPGVN TP.HCM có những thành tựu trong nhiệm kỳ 2022-2027 với những hoạt động Phật sự phù hợp với tình hình thực tế. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp làm cơ sở để Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát thực hiện tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan có hiệu quả, thể hiện vai trò, trách nhiệm được Giáo hội giao phó.

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trong nhiệm kỳ IX 2017-2022, Ban Kiểm soát có 37 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức làm trưởng ban, giữa nhiệm kỳ bổ sung thêm 1 thành viên.

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kiểm soát tham dự các phiên họp của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, họp Ban Kiểm soát của TP.HCM, phân công thành viên trực văn phòng để giải quyết các công việc liên quan, do dịch bệnh Ban Kiểm soát chuyển làm việc trực tuyến... Ban cạnh đó, Ban Kiểm soát quận huyện cũng thực hiện nhiều hoạt động phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Sau Đại hội đại biểu Phật giáo cơ sở, Ban Kiểm soát thuộc Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tiếp tục kiện toàn nhân sự theo hướng dẫn, nhân sự mỗi ban với 15 thành viên (tùy theo nhu cầu của địa phương).

Chư tôn đức tham dự hội nghị tổng kết của Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức tham dự hội nghị tổng kết của Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM

Ban Kiểm soát cũng tham gia tư vấn giải quyết một số kiếu nại, Hòa thượng Trưởng ban Kiểm soát góp các ý kiến tích cực tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia các hoạt động Phật sự và sinh hoạt của Giáo hội TP.HCM…

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đã thống nhất 7 hoạt động Phật sự trọng tâm.

Đại đức Thích Minh Thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Ban Pháp chế

Đại đức Thích Minh Thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Ban Pháp chế

Đại diện Ban Pháp chế, Đại đức Thích Minh Thảo, Chánh Văn phòng Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Ban Pháp chế thực hiện tham mưu, giải quyết 77,14 % số vụ việc khiếu tố, khiếu nại với 54 vụ việc khiếu nại, khiếu nại của cá nhân được giải quyết thành công, còn tồn đọng 16 vụ việc.

Trong 5 năm qua, tổng số 70 vụ việc xoay quanh tranh chấp quyền quản lý cơ sở tự viện, quyền sử dụng đất, tài sản chùa, mâu thuẫn nội bộ, giải tỏa di dời tự viện, tự tháo bảng chùa…

Thành viên Ban Pháp chế dự hội nghị

Thành viên Ban Pháp chế dự hội nghị

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Pháp chế cũng đề ra 4 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên, các tổ chuyên môn để thực hiện, cùng nhanh chóng giải quyết các vụ việc còn tồn động nhiệm kỳ qua.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tập thể Ban Pháp chế và 9 cá nhân, cùng tặng Bằng công đức đến 27 cá nhân.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể Ban Kiểm soát và 9 cá nhân, tặng Bằng công đức đến 26 cá nhân thuộc Ban Kiểm soát.

Thượng tọa Thích Thiện Quý ghi nhận, tán thán công đức hai Ban đã có những hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm cao trong nhiệm kỳ qua

Thượng tọa Thích Thiện Quý ghi nhận, tán thán công đức hai Ban đã có những hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm cao trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận, tán thán công đức hai Ban đã có những hoạt động hiệu quả, có trách nhiệm cao trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực cho thành tựu Phật sự khóa IX của Giáo hội TP.HCM.

Thượng tọa cũng tin tưởng ở nhiệm kỳ 2022-2027, hoạt động Phật sự của Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hình ảnh hội nghị tổng kết của Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày