Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Tấn trình Đức Pháp chủ GHPGVN về việc tổ chức thí điểm cho khu vực miền Đông

Hòa thượng Thích Huệ Thông và chư tôn đức đại diện Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Tấn cho khu vực miền Đông lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Hòa thượng Thích Huệ Thông và chư tôn đức đại diện Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Tấn cho khu vực miền Đông lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Tấn dẫn đầu phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) đảnh lễ, bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về việc tổ chức Đại giới đàn thí điểm.

Thay mặt Ban Kiến đàn, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã trình bạch lên Đức Pháp chủ về công việc tổ chức Đại giới đàn thí điểm theo chủ trương của Trung ương Giáo hội, thể hiện qua Nghị quyết Đại nghị lần thứ I của Hội đồng Chứng minh, Nghị quyết Hội nghị Thường niên kỳ 4 - Khóa IX GHPGVN.

Theo đó, Đại giới đàn Trí Tấn do Ban Tăng sự T.Ư tổ chức thí điểm theo khu vực miền Đông, gồm các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương là đơn vị đăng cai cho sự kiện Tăng sự quan trọng này.

Đại diện Ban Kiến đàn bạch trình về việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức

Đại diện Ban Kiến đàn bạch trình về việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình Đức Pháp chủ, Ban Kiến đàn đã có các cuộc họp với Ban Tăng sự T.Ư, Ban Nghi lễ T.Ư cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương để triển khai thực hiện theo bộ Quy tắc tổ chức Đại giới đàn tập trung khu vực do Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư chỉ đạo.

Đại giới đàn Trí Tấn sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 2-4-2025 (29-2 đến 5-3-Ất Tỵ). Tổ đình Hội Khánh là nơi diễn ra lễ khai mạc, cũng là điểm truyền giới cho giới tử Tăng; điểm truyền giới Ni tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ban đạo từ, Đức Pháp chủ GHPGVN bày tỏ niềm hoan hỷ và khuyến tấn Ban Kiến đàn nghiêm túc thực hiện theo Nghị quyết và sự hướng dẫn của Hội đồng Trị sự nhằm từng bước đồng bộ đặc biệt về việc tuyển chọn người xuất gia, giữ gìn quy củ thiền môn - căn bản cho sự kỷ cương mà Giáo hội đã chủ trương.

Ngài cũng nhấn mạnh tính đặc thù của Đại giới đàn, một Tăng sự đặc biệt quan trọng, đồng thời khuyến tấn Ban Kiến đàn ý thức chú trọng về chất lượng, tính trang nghiêm và sự thanh tịnh; tránh các hình thức phô trương không cần thiết.

Dịp này, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cũng đã có lời thăm hỏi chư Tăng Ni, Phật tử tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày