Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Thượng tọa Thích Thanh Phong
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Thượng tọa Thích Thanh Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN vừa diễn ra vào chiều 6-10, tại thiền viện Thiên Hưng (Bình Định).
Chư tôn đức niệm Phật
Chư tôn đức niệm Phật

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017- 2022) và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2022- 2027) của Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đọc quyết định khen thưởng của Hội đồng Trị sự đến tập thể, cá nhân Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đọc quyết định khen thưởng của Hội đồng Trị sự đến tập thể, cá nhân Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đã có thông bạch vận động Tăng Ni, Phật tử cúng dường công đức phí hằng năm và tổ chức công tác đi thực tế, gặp gỡ làm việc với đại diện các Ban Kinh tế - Tài chính tại các tỉnh, thành nhằm khảo sát tình hình hoạt động thực tế, nghiên cứu việc hợp tác cung cấp nguồn nguyên liệu tại địa phương, mở các cửa hàng quản lý phân phối nhằm hỗ trợ việc tự chủ kinh tế tại các tỉnh, thành và các tự viện liên hệ.

Ban Kinh tế - Tài chính lập Ban Tư vấn là các doanh nhân Phật tử, doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội và thành lập hệ thống các công ty thành viên thuộc Ban Kinh tế - Tài chính với chuỗi nhà hàng Việt Chay, Công ty Du lịch Hoa Thiền, Trung tâm Tư liệu và phim ảnh Phật giáo Sen Việt… phát triển ổn định, đóng góp vào công tác từ thiện và các hoạt động Phật sự chung.

Chủ động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện văn hóa Phật giáo; kết hợp với báo Giác Ngộ, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, công ty tổ chức sự kiện để tổ chức các sự kiện văn hóa Phật giáo. Đặc biệt, hàng tháng Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đều hỗ trợ sinh hoạt phí cho Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương, tòa soạn báo Giác Ngộ, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Phú Yên, Trà Vinh, Ninh Thuận, ước tính Ban Kinh tế - Tài chính đã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trong 5 năm qua là hơn 15 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Kinh tế - Tài chính
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng Bằng tuyên dương công đức đến Ban Kinh tế - Tài chính

Các thành viên Ban Kinh tế - Tài chính, nhất là Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban tham gia nhiều chương trình từ thiện - xã hội như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hạn hán, lũ lụt; đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng dân tộc.

Đặc biệt, vào những năm 2020, 2021, thực hiện thông bạch cứu trợ của Trung ương Giáo hội, hưởng ứng vận động của Ủy ban MTTQVN các cấp, các Ban, Viện Trung ương, các thành viên của Ban Kinh tế - Tài chính thực hiện nhiều chương trình tặng trang thiết bị y tế, phòng áp lực âm cho một số bệnh viện, cơ sở y tế địa phương trong phòng, chống dịch Covid 19. Các cây ATM gạo, ATM nước nghĩa tình, các Siêu thị Hạnh phúc - 0 đồng… góp phần giúp cho người nghèo, người yếu thế vượt qua được những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, hạn hán, xâm nhập mặn và chăm lo phát quà Tết cho đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi, đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền từ thiện lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Dịp này, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương cũng trình hội nghị phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX (2022-2027) với trọng tâm hướng đến tổ chức các hội thảo chuyên ngành và triển lãm các sản phẩm văn hóa phẩm Phật giáo; thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chay, kết hợp sản xuất, phân phối, hình thành các hệ thống siêu thị hàng tiêu dùng thực phẩm chay dành riêng cho Tăng Ni, Phật tử; xin quỹ đất để thực hiện công trình đài hỏa táng, công viên nghĩa trang Phật giáo; vận động Tăng Ni, Phật tử, các doanh nhân, doanh nghiệp thiện tâm ủng hộ tài chánh cho các hoạt động của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng các thành viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Để tán dương những thành tựu mà Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đã đạt được, Trung ương GHPGVN đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 6 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các Phật sự.

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 48 cá nhân thuộc Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của Ban Kinh tế - Tài chính và Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương kết thúc sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Đồng Ngộ, Phó Trưởng ban Thường trực ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, đồng Trưởng ban Tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Trung ương GHPGVN trao tặng bằng khen đến 6 tập thể và 33 cá nhân Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương có thành tích xuất sắc trong các Phật sự

Trung ương GHPGVN trao tặng bằng khen đến 6 tập thể và 33 cá nhân Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương có thành tích xuất sắc trong các Phật sự

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng Bằng tuyên dương công đức

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Thường trực ban Kinh tế - Tài chính nhận Bằng tuyên dương công đức

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Thường trực ban Kinh tế - Tài chính nhận Bằng tuyên dương công đức

Phật tử thành viên Ban Kinh tế - tài chính nhận Bằng tuyên dương công đức
Phật tử thành viên Ban Kinh tế - tài chính nhận Bằng tuyên dương công đức
Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Thượng tọa Thích Thanh Huấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Thanh Huấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Quang Thạnh nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Thượng tọa Thích Quang Thạnh nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
1 tập thể và 48 cá nhân của Ban Phật giáo Quốc tế được Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức
1 tập thể và 48 cá nhân của Ban Phật giáo Quốc tế được Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế nhận Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế nhận Bằng tuyên dương công đức
Thượng tọa Thích Đồng Ngộ, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, đồng Trưởng ban Tổ chức
Thượng tọa Thích Đồng Ngộ, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, đồng Trưởng ban Tổ chức
Thượng tọa Thích Thanh Anh, Phó Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Thượng tọa Thích Thanh Anh, Phó Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Chư tôn đức Thường trực ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương của Giáo hội
Chư tôn đức Thường trực ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhận Bằng tuyên dương của Giáo hội
Ni sư Thích nữ Huệ Liên, Phó Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế
Ni sư Thích nữ Huệ Liên, Phó Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Đại đức Thích Giác Thọ, Phó Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Đại đức Thích Giác Thọ, Phó Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của ban Kinh tế - Tài chính và Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của ban Kinh tế - Tài chính và Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày