Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN rà soát công tác chuẩn bị lễ ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức thành viên Ban Nghi lễ T.Ư tại phiên họp sáng 14-3
Chư tôn đức thành viên Ban Nghi lễ T.Ư tại phiên họp sáng 14-3
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tại Việt Nam Quốc Tự, Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN đã có phiên họp nhằm rà soát công tác cho lễ ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) vào sáng 14-3.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Phiên họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư chủ trì cùng sự tham dự của chư tôn đức thành viên. Tham dự còn có Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự, các thành viên phụ trách công việc liên quan và Phật tử Hoa Huệ - đạo tràng Pháp Hoa.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Trưởng Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư và các thành viên

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Trưởng Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư và các thành viên

Tại phiên họp, Ban Thư ký đã trình bày công tác chuẩn bị và các tiểu ban báo cáo công việc phụ trách, chư tôn đức tham dự đã góp ý và hoàn chỉnh các phần việc cho lễ công bố nhân sự, trao quyết định đến các thành viên Ban Nghi lễ T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027 tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 18-3 tới.

Dự kiến, lễ ra mắt Ban Nghi lễ T.Ư có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức lãnh đạo TƯGH; đại diện Văn phòng I, Văn phòng II; lãnh đạo các cơ quan và Phật tử. Dự kiến, số lượng đại biểu khoảng 400 vị.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện được mời tham gia Ban Tiếp tân

Thượng tọa Thích Trung Nguyện được mời tham gia Ban Tiếp tân

Sau lễ ra mắt, Ban Nghi lễ T.Ư sẽ tổ chức tọa đàm để thảo luận và thỉnh mời nhân sự cho 5 phân ban trực thuộc để giúp việc trong thời gian tới.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tán thán sự đóng góp của các thành viên trong ban. "Nghi lễ là một ban đặc thù nên cần chuẩn bị mọi việc chu đáo, hạn chế những thiếu sót trong khâu tổ chức để thể hiện đúng chức năng và tính đặc thù của ban", Hòa thượng Thích Lệ Trang nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày