Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN sẽ thành lập 5 phân ban trực thuộc

Hoà thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp
Hoà thượng Thích Lệ Trang chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Đó là sự nhất trí của các thành viên thuộc Ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN trong phiên họp chiều ngày 23-2, tại Văn phòng II - Thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM).

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Phiên họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN chủ trì; cùng với sự tham dự của các thành viên vừa được cơ cấu và tái suy cử trong nhiệm kỳ IX.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban, chư tôn đức đã thông qua việc thành lập 5 phân ban trực thuộc, cũng như góp ý về nội quy hoạt động và chương trình cho lễ ra mắt nhân sự và tọa đàm, dự kiến tổ chức ngày 18-3 (27-2-Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo T.Ư triển khai Quy chế hoạt động của ban

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo T.Ư triển khai Quy chế hoạt động của ban

Theo đó, Ban Nghi lễ sẽ thành lâp 5 Phân ban gồm: Phân ban Sưu tầm biên soạn giáo án nghi thức; Phân ban Nghi lễ thiền gia; Phân ban Tài chánh - Bảo trợ; Phân ban Trần thiết nghi lễ và Phân ban Truyền thông nghi lễ.

Quy chế hoạt động của Ban Nghi lễ T.Ư gồm có 7 chương và 26 điều, được bàn thảo để đi đến thống nhất câu, chữ thể hiện sự chuẩn mực đúng với chức năng của ban.

Về chương trình lễ ra mắt và tọa đàm sắp đến cũng được thảo luận và cân nhắc các nội dung và lượng khách mời, thống nhất về mặt văn bản tại các buổi lễ mang tính đại chúng.

Thượng tọa Thích Thanh Lợi, Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Thanh Lợi, Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tri ân những ý kiến đóng góp sôi nổi và thiết thực từ chư vị thành viên của ban.

“Với dấu hiệu khởi sắc ban đầu, tin tưởng rằng Ban Nghi lễ Phật giáo T.Ư sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ này”, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh.

Các thành viên chụp hình lưu niệm

Các thành viên chụp hình lưu niệm

Dịp này, chư tôn đức cũng đã phát tâm đóng góp công đức phí cho hoạt động của ban trong nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày