Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tại TP.HCM và tỉnh Thanh Hóa

Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN họp triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp chế năm 2023
Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN họp triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp chế năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-9, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Thường trực Ban Pháp chế T.Ư GHPGVN đã tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp chế năm 2023.
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Thượng tọa Thích Tâm Đức, đồng Phó Thường trực; chư tôn đức Phó Trưởng ban Pháp chế T.Ư; cùng Tăng Ni, cư sĩ Thường trực; Văn phòng 1, 2 thuộc Ban Pháp chế T.Ư tham dự phiên họp.

Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Ban Pháp chế T.Ư tham dự phiên họp

Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Ban Pháp chế T.Ư tham dự phiên họp

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết kể từ khi thành lập GHPGVN (1981), đây là lần đầu tiên Ban Pháp chế T.Ư có kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về pháp chế.

Hòa thượng cũng nêu lịch sử hình thành ngành pháp chế của Giáo hội. Theo đó, khi thành lập GHPGVN (7-11-1981) chỉ có 6 Ban và chưa hình thành Ban Pháp chế, mãi đến sau này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thành lập thêm một số ban, trong đó có Ban Pháp chế để đáp ứng nhu cầu phát triển của GHPGVN.

Ban Pháp chế T.Ư chính thức ra mắt nhân sự vào năm 2013, khóa VII (2012-2017) trong bối cảnh xã hội phát triển, Phật giáo phát triển, đi cùng với sự phát triển đó có những mặt thuận lợi, nhưng cũng có những mặt khó khăn, một số vấn đề liên quan đến luật pháp, pháp chế, rất cần đến chuyên môn của ngành pháp chế.

Hòa thượng Thích Hiển Đức triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Ban Pháp chế

Hòa thượng Thích Hiển Đức triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Ban Pháp chế

Thay mặt Ban Thư ký, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư thông qua kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Ban Pháp chế năm 2023.

Tại buổi họp, chư tôn đức, cư sĩ Thường trực Ban Pháp chế T.Ư đã đóng góp các ý kiến về thành phần tham dự, nội dung khóa bồi dưỡng, thành phần giảng viên và các khâu liên quan để khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về pháp chế được thành tựu.

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư (Trưởng Phân ban phụ trách về pháp luật) đóng góp ý kiến về khóa bồi dưỡng

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư (Trưởng Phân ban phụ trách về pháp luật) đóng góp ý kiến về khóa bồi dưỡng

Dự kiến, Ban Pháp chế T.Ư sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023 cho khu vực phía Nam tại Văn phòng II T.Ư từ ngày 2-11 đến 4-11-2023; khu vực phía Bắc tổ chức tại khách sạn Thiên Ý (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 9-11 đến 11-11-2023.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban phụ trách về giới luật đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban phụ trách về giới luật đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban tổ chức sự kiện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đóng góp ý kiến về khâu tổ chức

Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban tổ chức sự kiện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đóng góp ý kiến về khâu tổ chức

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban hỗ trợ, tư vấn pháp lý góp ý về tài liệu khóa bồi dưỡng

Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó ban Pháp chế T.Ư kiêm Trưởng Phân ban hỗ trợ, tư vấn pháp lý góp ý về tài liệu khóa bồi dưỡng

Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư

Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư

Luật sư Trương Văn Nhứt, Phó ban Pháp chế T.Ư đóng góp ý kiến về nội dung khóa bồi dưỡng

Luật sư Trương Văn Nhứt, Phó ban Pháp chế T.Ư đóng góp ý kiến về nội dung khóa bồi dưỡng

Đại đức Thích Pháp Toàn, trợ lý Văn phòng II của Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình buổi họp
Đại đức Thích Pháp Toàn, trợ lý Văn phòng II của Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình buổi họp
Luật sư Đặng Thị Minh Châu, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư đóng góp về nội dung khóa bồi dưỡng
Luật sư Đặng Thị Minh Châu, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư đóng góp về nội dung khóa bồi dưỡng
Đại đức Thích Chánh Thuần, trợ lý Văn phòng I của Ban Pháp chế T.Ư đóp góp ý kiến
Đại đức Thích Chánh Thuần, trợ lý Văn phòng I của Ban Pháp chế T.Ư đóp góp ý kiến
Đại đức Thích Minh Thảo, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư

Đại đức Thích Minh Thảo, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư

Đại đức Thích Giác Giáo, trợ lý Văn phòng I Ban Pháp chế T.Ư
Đại đức Thích Giác Giáo, trợ lý Văn phòng I Ban Pháp chế T.Ư
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đúc kết phiên họp
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đúc kết phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày