Ban Quản giới tử họp tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Chiều nay 11-10, tại trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Quản giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 đã tổ chức phiên họp chuẩn bị đón giới tử nhập điểm truyền giới Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

Phiên họp có sự hiện điện của chư tôn đức Thư ký BTS GHPGVN TP, chư tôn đức thành viên Ban Quản giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng.

5b8118319643681d3152.jpg

Chư tôn đức Ban Quản giới tử họp chuẩn bị tiếp nhận giới tử vào sáng mai

Nội dung phiên họp tập trung vào việc phân công trách nhiệm đến các thành viên, phổ biến nội dung công việc quản giới tử trong suốt thời gian Đại giới đàn diễn ra.

 TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kýBTS Phật giáo TP, Phó ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo TP lưu ý một số công việc liên quan quản giới tử sắp tới, hỗ trợ giới tử nhằm đến sự nghiêm tịnh, giữ gìn thanh quy suốt thời gian diễn ra giới đàn.

Tại buổi họp, HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP, Trưởng ban Quản giới tử phân công các công việc của thành viên Ban Quản giới.

Hòa thượng nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên; Phân công công việc theo nhóm, thời gian và những đưa ra tình huống, giải pháp giải quyết khi giới tử cần hỗ trợ.

Ban Quản giới tử hướng dẫn các giới tử tập trung về điểm truyền giới,  quản lý vật dụng cá nhân, tham gia hành trì, tụng niệm, sám hối tam nghiệp, thọ thực… phải tuân thủ theo quy định.

Tiếp đó, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP cho biết thêm thông tin về việc bố trí phòng lưu trú, sinh hoạt của giới tử… tất cả các khâu hiện đã chuẩn bị hoàn tất.

Chư tôn đức đã thảo luận thêm các vấn đề liên quan đến nghi lễ, hiệu lệnh tập hợp chúng, đội hình di chuyển trong các khóa lễ…

Việt Nam Quốc Tự sẵn sàng đón giới tử Tỳ-kheo, Sa-di vào sáng ngày mai 12-10.

T.Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày