Ban Tăng sự T.Ư thảo luận việc tổ chức Đại Giới đàn

GNO - Thông báo do HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư ký ban hành, cho biết, sắp tới, Ban sẽ tổ chức hội nghị 2 ngày, thảo luận tập trung về công tác tổ chức Đại giới đàn - truyền trao giới pháp cho hàng xuất gia.

Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5-12 tới, tại trụ sở Văn phòng 2 TƯGH - thiền viện Quảng Đức (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM).

Chư tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, đại biểu các tỉnh thành phía Nam gồm BTS tỉnh thành (2 vị), Ban Tăng sự (3 vị) và Ban Nghi lễ (2 vị) sẽ tham gia.

Ngoài ra còn có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ ban ngành T.Ư và TP.HCM là khách mời. Dự kiến tổng cộng 250 đại biểu.

DSC06923.JPG


Hội nghị Tăng sự toàn quốc ngày 24-7-2020 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) - Ảnh: Q.Hậu

Trước đó, nhân dịp Đại giới đàn Huệ Hưng do Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM tổ chức, báo Giác Ngộ đã có diễn đàn về việc tổ chức Đại giới đàn. HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP, một vị am tường Luật tạng đã có ý kiến thẳng thắn trong công tác Tăng sự quan trọng này.

“Lâu nay ở các giới đàn, tình trạng tổ chức lệch lạc, không đúng luật rất nhiều, dẫn đến phi pháp”, HT.Thích Minh Thông nói với báo Giác Ngộ.

Trong khi đó, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cho rằng, những thay đổi, điều chỉnh liên quan tới Đại giới đàn không ngoài mục đích đến gần với tinh thần giới luật của Đức Phật dạy và chư Tổ sư kế thừa, chú trọng chất lượng tu học của Tăng Ni.

"Tôi nhận thấy khi chúng ta thiên trọng về hình thức bao nhiêu thì phần bên trong, nội dung sẽ yếu kém bấy nhiêu. Bởi Đại giới đàn là dịp tìm người, chọn người, đào tạo con người xứng đáng về cả hai mặt đạo hạnh và trí tuệ để đưa vào Tăng đoàn, kế thừa và hướng dẫn quần chúng đi đúng với Chánh pháp của Phật, lãnh đạo Giáo hội ổn định, kỷ cương", Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

>> Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nói về việc tổ chức Đại giới đàn

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày