Ban Tăng sự T.Ư mời viết tham luận Hội thảo Tăng sự

Ban Tăng sự T.Ư mời viết tham luận Hội thảo Tăng sự

 GNO - HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư ấn ký Công văn 005/CV.BTSTƯ ngày 26-5-2016 về việc viết bài tham luận Hội thảo Tăng sự năm 2016 tại Hà Nội.

Công văn gởi đến: Ban Tăng sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Huế, TP.HCM, Nam tông Khmer tại Cần Thơ

Nằm trong chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và kế hoạch chương trình hoạt động Phật sự 2016 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tăng sự trung ương phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có kế hoạch tổ chức Hội thảo Tăng sự năm 2016 với chủ đề Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn.

Thời gian: ngày 24, 25-9-2016 (nhằm ngày 24, 25-8-Bính Thân)

 

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam Sóc Sơn, TP.Hà Nội

- Thành phần: khoảng 150 người

+ Lãnh đạo Ban Thường trực HĐCM GHPGVN;

+ Lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;

+ Toàn thể thành viên Ban Tăng sự T.Ư;

+ Lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại: Hà Nội, Huế, TP.HCM, Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ;

+ Học giả, nhà nghiên cứu Phật giáo, xã hội học, thống kê học…

+ Khách mời: Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành T.Ư và TP.Hà Nội.

Thống kê Tăng Ni, nhất là đưa ra được số lượng Phật tử tương đối chính xác, phản ánh Phật giáo là một tôn giáo lớn, chủ đạo trong xã hội Việt Nam là một vấn đề cần thiết. Vì vậy kính mong các Ban Trị sự, Ban Tăng sự các tỉnh, thành phố và chư tôn đức quan tâm viết bài tham dự Hội thảo và đưa ra những phương pháp, giải pháp về vấn đề cần tập trung nêu trên.

Các bài viết, tham luận đề nghị gửi về hòm thư điện tử Email chậm nhất ngày 10-9-2016 để Ban Tổ chức chuẩn bị tài liệu cho hội thảo.

+ Văn phòng 1: vp1giaohoi@gmail.com

+ Văn phòng 2: vitinhvp2@yahoo.com

Công văn cũng đề nghị, vì sự ổn định và phát triển của Giáo hội, rất mong nhận được sự quan tâm đến công tác Tăng sự của quý tôn đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày