Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM viếng tang Ni sư Thích nữ Như Diệu

Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM viếng tang Ni sư Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Tiểu Nhật
Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM viếng tang Ni sư Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Tiểu Nhật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 30-10, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM đã đến viếng tang Ni sư Thích nữ Như Diệu, Ủy viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM).
Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng thành viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM thắp hương tưởng niệm Ni sư Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Tiểu Nhật

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng thành viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM thắp hương tưởng niệm Ni sư Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Tiểu Nhật

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thông tin – Truyền thông T.Ư, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập báo Giác Ngộ dẫn đầu; đi cùng còn có Thượng tọa Thích Lệ Quang, Phó Trưởng ban và các vị Tăng Ni, cư sĩ trong Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM.

Trước Giác linh đường Ni sư, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã có lời chia buồn với môn đồ pháp quyến, Ni chúng chùa Từ Hạnh; hướng dẫn các thành viên trong đoàn thắp nén tâm hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang tưởng niệm những đóng góp của Ni sư cho Giáo hội, Phật giáo TP.HCM lúc còn tại thế.

Hữu nhiễu kim quan - Ảnh: Tiểu Nhật

Hữu nhiễu kim quan - Ảnh: Tiểu Nhật

Ni sư Thích nữ Như Diệu, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư; Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư; Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục T.Ư (thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư); Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; Ủy viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM; Ủy viên Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM; Trụ trì chùa Từ Hạnh (574 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Như Giác Ngộ đưa tin, do bệnh duyên, Ni sư Thích nữ Như Diệu viên tịch lúc 0 giờ 15 phút ngày 29-10-2023 (15-9-Quý Mão); trụ thế: 64 năm, 40 hạ lạp.

Tang lễ tổ chức tại chùa Từ Hạnh, 574 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Thượng tọa viết sổ tang tưởng niệm - Ảnh: Tiểu Nhật

Thượng tọa viết sổ tang tưởng niệm - Ảnh: Tiểu Nhật

Lễ tưởng niệm vào lúc 9 giờ mùng 2-11-2023 (nhằm ngày 19-9-Quý Mão). Sau đó sẽ phụng tống kim quan đến Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên - TP.Thủ Đức để trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày