Ban Thư ký GHPGVN giới thiệu về hình tượng Đức Phật đản sinh phong cách thời Lý

Thiết kế hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” của Hội quán di sản và Sen Heritage
Thiết kế hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” của Hội quán di sản và Sen Heritage
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 3-5, Văn phòng I Trung ương GHPGVN phổ biến công văn của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, giới thiệu về hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” của Hội quán di sản và Sen Heritage.

Theo đó, công văn được gửi đến các Ban Trị sự tỉnh thành, các chùa, cơ sở tự viện và các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử Phật giáo.

Thiết kế hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” của Hội quán di sản và Sen Heritage

Thiết kế hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” của Hội quán di sản và Sen Heritage

“Hội quán Di sản là nơi hội tụ niềm đam mê, sáng tạo của nhóm các bạn trẻ tài năng có duyên với Phật giáo, đặc biệt là các dự án bảo tồn, phục hồi, phát huy các giá trị nghệ thuật Phật giáo truyền thống. Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022, nhóm Hội quán di sản và Sen Heritage đã sáng tạo hình tượng “Đức Phật Thích Ca đản sinh phong cách thời Lý” mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam”, công văn do Thượng tọa Thích Đức Thiện ký có nội dung.

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự giới thiệu tới Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Các chùa, cơ sở tự viện; Báo, tạp chí, trang thông tin điện tử GHPGVN sử dụng và phổ biến trong mùa Phật đản PL.2566 - DL.2022.

Mọi trao đổi liên quan tới thiết kế trên, liên hệ Họa sĩ - KTS Trần Thanh Tùng, số di động: 0913043839/email: tung05@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày