Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM họp tại VNQT

GNO - Sáng nay, 17-9, tại trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS đã họp thường kỳ nhằm triển khai một số công tác Phật sự.


AnhHD (6).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thư ký BTS GHPGVN TP đã trình nhiều vấn đề về công tác Tăng sự, hành chánh: Cấp chứng điệp thọ giới cho chư Tăng thuộc Phật giáo Nam tông Kinh; thực hiện thẻ thành viên BTS Phật giáo TP, 24 BTS Phật giáo quận, huyện, các ban chuyên môn trực thuộc; Sắp xếp các dữ liệu, thư mục, các loại văn bản để lưu trữ, tiến hành số hóa tư liệu thuộc BTS Phật giáo TP, 24 BTS Phật giáo quận, huyện, các ban chuyên môn trực thuộc…


Xem clip về buổi họp

BTS GHPGVN TP cũng sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng về hành chánh Giáo hội cho chư tôn đức Tăng Ni thuộc BTS Phật giáo TP, 24 BTS Phật giáo quận, huyện, các ban chuyên môn, trong đó triển khai những điểm mới trong Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần 6, bồi dưỡng về soạn thảo văn bản hành chánh…

Ngoài ra, Ban Thường trực BTS cũng phân công lịch trực hàng ngày đối với chư tôn đức tại trụ sở BTS GHPGVN TP - trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự nhằm tiếp đón các đoàn khách quốc tế, chư Tăng Ni, Phật tử đến liên hệ, trao đổi, giao lưu văn hóa…

Đại diện Ban Kiến thiết các công trình do BTS Phật giáo TP quản lý cũng báo cáo tiến độ xây dựng công trình tháp Việt Nam Quốc Tự, công trình chánh điện Bát Bửu Phật Đài (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Các công trình đang xây dựng này, diễn ra đúng theo tiến độ.

Chỉ đạo tại buổi họp, Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP đã lấy ý kiến chư tôn đức và thống nhất thực hiện các hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố trong thời gian tới.

Qua đó, Hòa thượng tin tưởng sự đồng lòng của chư tôn đức, sẽ thúc đẩy các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2017-2022 đi vào quy củ, ổn định và sớm thành tựu như chương trình Phật sự đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày