Ban Thường trực BTS họp trước hội nghị giữa nhiệm kỳ

GNO - Chiều nay, 5-11, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp trước Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022).

ANHDD (5).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, lần đầu tiên BTS GHPGVN TP tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa IX (2017-2022) để kiện toàn về nhân sự. Bên cạnh đó, hội nghị giữa nhiệm kỳ cũng sơ kết hoạt động Phật sự của Phật giáo TP và đề ra phương hướng hoạt động cho Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ.

Tại phiên họp chư tôn đức Ban Thường trực BTS đã thảo luận, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị giữa nhiệm kỳ (2017-2022) chính thức vào 8 giờ ngày mai, 6-11 tại Việt Nam Quốc Tự.



Xem video về buổi họp

Theo báo cáo của Ban Thư ký, công tác chuẩn bị từ các nội dung văn kiện, danh sách chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo hai hội đồng Trung ương Giáo hội, chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát; danh sách khách mời, đại biểu tham dự hội nghị chính thức được chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng BTS chuẩn bị và trình trước chư tôn đức Ban Thường trực.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đặc biệt liên quan tới vấn đề nhân sự lãnh đạo và kế thừa; phân công trách nhiệm tại phiên hội nghị chính thức, sau đó kiểm tra hội trường nơi sẽ diễn ra phiên chính thức của hội nghị.

Một số hình ảnh trong phiên họp:


ANHDD (7).JPG
TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác chuẩn bị cho hội nghị

ANHDD (10).JPG

HT.Thích Thiện Đức

ANHDD (12).JPG
HT.Thích Lệ Trang

ANHDD (4).JPG
HT.Thích Giác Pháp

ANHDD (15).JPG
TT.Thích Quang Thạnh

ANHDD (13).JPG

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày