Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni họp, báo cáo tiến độ công tác tổ chức

Buổi họp của Ban Tổ chức Đại lễ, tại Việt Nam Quốc Tự
Buổi họp của Ban Tổ chức Đại lễ, tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, chiều 7-9, Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức họp, báo cáo tiến độ công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng tưởng niệm chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN qua các thời kỳ.
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư Ni Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại lễ.

Theo đó, chư Ni phụ trách 23 Tiểu ban lần lượt báo cáo các công tác chuẩn bị, nhằm rà soát, thúc đẩy tiến độ công việc được Ban Tổ chức phân công.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại lễ phát biểu tại buổi họp của Ban Tổ chức

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại lễ phát biểu tại buổi họp của Ban Tổ chức

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng tưởng niệm chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN do Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức, với sự chỉ đạo của Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện được cung thỉnh làm Trưởng ban Tổ chức Đại lễ.

Được sự cho phép của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, dự kiến các buổi lễ chính thức của Đại lễ diễn ra tại Hội trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các hoạt động bên lề diễn ra tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chư Ni Phó ban Tổ chức

Chư Ni Phó ban Tổ chức

Chương trình của đại lễ diễn ra trong hai ngày, ngày 1-10-2022 gồm các sự kiện chính: Chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới các tỉnh thành sẽ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ; cắt băng khai mạc triển lãm văn hóa - nghệ thuật; tọa đàm; thắp nến và thiền hành tri ân Đức Thánh Tổ Ni, chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công; ngày 2-10-2022: Đại lễ tưởng niệm chính thức (có chương trình riêng); tặng học bổng cho Ni sinh các cấp Phật học; tặng quà đến người nghèo…

Dự kiến, Ban Tổ chức mời 1.000 đại biểu gồm chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, quận huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP.HCM; chư Ni, Phật tử Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM, các tỉnh thành.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ

Được biết, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN được Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận cho Phân ban Ni giới tỉnh thành đăng cai tổ chức hàng năm. Theo đó, Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức vào năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tổ chức đại lễ phải tạm hoãn, đến nay Phân ban Ni giới TP.HCM tiếp tục triển khai.

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Trưởng Tiểu ban Lưu trú báo cáo công tác về lưu trú của đại biểu

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Trưởng Tiểu ban Lưu trú báo cáo công tác về lưu trú của đại biểu

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Trưởng Tiểu ban Thông tin - báo chí Đại lễ báo cáo kế hoạch công tác truyền thông đại lễ

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Trưởng Tiểu ban Thông tin - báo chí Đại lễ báo cáo kế hoạch công tác truyền thông đại lễ

Chư Ni các Tiểu ban, Thư ký thuộc Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Chư Ni các Tiểu ban, Thư ký thuộc Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Các Tiểu ban đã báo cáo, rà soát công tác được phân công

Các Tiểu ban đã báo cáo, rà soát công tác được phân công

Buổi họp nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Buổi họp nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Ban Tổ chức còn tiếp tục tổ chức các buổi họp nhằm đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch

Ban Tổ chức còn tiếp tục tổ chức các buổi họp nhằm đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày