Phân ban Ni giới TP.HCM họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Chư Ni niệm Phật cầu gia hộ
Chư Ni niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức họp, rà soát công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng tưởng niệm chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN qua các thời kỳ.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì buổi họp

Chứng minh buổi họp có Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM. Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì họp toàn Phân ban.

Đây là buổi họp đầu tiên sau khi Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Phân ban nhiệm kỳ 2022-2027.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo báo cáo công tác tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo báo cáo công tác tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM đã báo cáo đến chư Ni tham dự họp công tác tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 88 thành viên, được thành công tốt đẹp.

Sau hai năm đại dịch Covid-19, công tác tổ chức đại lễ phải tạm hoãn, đến nay Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai, rà soát công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng tưởng niệm chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công Phật giáo VN.

Chư Ni họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Chư Ni họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tại buổi họp, chư Ni rà soát danh sách chư tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức. Theo đó, Phân ban dự kiến cung thỉnh chư tôn giáo giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn; Ban Tổ chức gồm 23 Tiểu ban.

Ban Tổ chức dự kiến thời gian diễn ra đại lễ vào hai ngày 1, 2-10-2022 (6,7-9-Nhâm Dần), địa điểm tổ chức thêm tại Hội trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, thay vị chỉ tổ chức tại chùa Thanh Tâm như dự kiến trước đây.

Nội dung diễn ra tại đại lễ gồm lễ tưởng niệm chính thức, dâng hương tưởng niệm; triển lãm, tọa đàm, thắp nến tri ân; tặng 1.000 phần quà đến hộ nghèo...

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM

Dự kiến, Ban Tổ chức mời 1.000 đại biểu gồm chư tôn đức Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, quận huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP.HCM; chư Ni, Phật tử Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM, các tỉnh thành.

Tại buổi họp, chư Ni Ban Thường trực Phân ban đã rà soát các công tác được phân công thuộc các Tiểu ban, thống nhất các công tác tổ chức, chuẩn bị các văn bản làm các thủ tục xin phép theo quy định.

Phát biểu đúc kết buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM tin tưởng trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ cùng nhau tổ chức thành công viên mãn đại lễ.

Hình ảnh buổi họp lần đầu tiên của chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027:

Đây là buổi họp đầu tiên của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Đây là buổi họp đầu tiên của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Thảo luận, thống nhất nhiều công tác tổ chức Đại lễ

Thảo luận, thống nhất nhiều công tác tổ chức Đại lễ

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận phát biểu tại buổi họp

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận phát biểu tại buổi họp

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông Phân ban Ni giới TP.HCM

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni sư Thích nữ Như Hiền, thủ quỹ

Ni sư Thích nữ Như Hiền, thủ quỹ

Đại lễ có sự thay đổi nhỏ, thêm nơi tổ chức Đại lễ tại hội trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay vì chỉ tổ chức tại chùa Thanh Tâm như dự kiến trước đây

Đại lễ có sự thay đổi nhỏ, thêm nơi tổ chức Đại lễ tại hội trường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay vì chỉ tổ chức tại chùa Thanh Tâm như dự kiến trước đây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày