Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

GNO - Sáng nay, 8-4, ông Trà Quang Thanh, Quyền Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam cùng ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Vụ trưởng đã đến chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

hinh.jpg

Buổi tiếp thân mật đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ tại chùa Candaransi

Nhân Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, ông Trà Quang Thanh đã đại diện đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH, trụ trì chùa Candaransi cùng chư tôn đức Tăng, Phật tử, đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM hưởng Tết cổ truyền an lạc, hạnh phúc.

Dịp này, ông Trà Quang Thanh đã chia sẻ một số thông tin về tình hình các tôn giáo chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi gặp gỡ thân mật, HT.Danh Lung đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền các cấp về Tết cổ truyền của đồng bào Khmer. HT.Danh Lung cũng đã trao đổi một số hình thức về biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

anhthAI (2).jpg

Ông Trà Quang Thanh trao quà chúc Tết đến HT.Danh Lung

Theo đó, Phật giáo Nam tông Khmer tại nhiều địa phương thông qua Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh và BTS GHPGVN tỉnh, thành đã hướng dẫn các chùa, chư Tăng, Phật tử, đồng bào phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, năm nay Phật giáo Nam tông Khmer đã dừng tổ chức các sinh hoạt cộng đồng đặc thù tập trung đông người như: Lễ đắp núi cát, lễ Tắm Phật - té nước cầu phúc đầu năm mới và các hoạt động vui chơi, giải trí mừng năm mới của đồng bào trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Hoài Thái - H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày