Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQVN thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQVN thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An
Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQVN thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-10, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQVN đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, tại chùa Thiên Châu (TP.Tân An).

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQVN gồm có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; bà Phạm Thanh Tuyền, Vụ phó Vụ phía Nam, Ủy ban T.Ư MTTQVN và ông Võ Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có những chia sẻ về hoạt động Phật giáo của tỉnh

Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có những chia sẻ về hoạt động Phật giáo của tỉnh

Tại buổi tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có những chia sẻ về hoạt động Phật giáo của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, Tăng Ni Phật giáo tỉnh Long An luôn hoạt động tôn giáo theo sự cho phép của các ngành chức năng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thời gian qua, Tăng Ni, Phật tử toàn Giáo hội tỉnh đã vận động, đóng góp trên 40 tỷ đồng, trong đó 665 triệu đồng dành ủng hộ quỹ vắc-xin và tuyến đầu chống dịch.

Hòa thượng cũng thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Long An đã có 11/13 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Ánh Chức đã ghi nhận và đáng giá cao các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh Long An, đặc biệt về công tác an sinh xã, hỗ trợ người dân trong đại dịch. Về công tác tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tại các địa phương, ông đánh giá Long An là một trong các đơn vị tổ chức sớm so với các đơn vị; đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành của tỉnh Long An có liên quan, cần tạo điều kiện thuận lợi để giúp Ban Trị sự tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN và 38 năm thành lập GHPGVN tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày