Ban Tôn giáo TP.HCM đề nghị tiếp tục tăng cường phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân đã có thông báo, ngày 24-2-2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố.

Thông báo gởi đến lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, đại diện các cơ sở tín ngưỡng.

Theo đó, thông báo cho biết từ cuối năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại trên diện rộng, với diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cộng đồng, ảnh hưởng đến các hoạt động của toàn xã hội.

Ông Nguyễn Duy Tân có thông báo yêu cầu lãnh đạo tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo tiếp tục tăng cường phòng chống Covid-19

Ông Nguyễn Duy Tân có thông báo yêu cầu lãnh đạo tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo tiếp tục tăng cường phòng chống Covid-19

Trước tình hình trên, chính quyền và nhân dân Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay của các tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trong việc chủ động phòng chống dịch; hoạt động từ thiện, xã hội hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lơ là chủ quan, thiếu kiểm soát, để tập trung đông người, vi phạm qui định của nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố thông báo đến lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố, đề nghị thực hiện nghiêm Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Y tế, công văn số 416/BNV-TGCP ngày 29-1-2021 của Bộ Nội vụ về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; công văn số 459/UBND-VX ngày 8-2-2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày