Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ

Tại Văn phòng của Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Tại Văn phòng của Đức Pháp chủ GHPGVN - Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-1, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN.
Hoà thượng Thích Minh Trí đại diện tác bạch

Hoà thượng Thích Minh Trí đại diện tác bạch

Đại diện dâng lời tác bạch, Hòa thượng Thích Minh Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh tác bạch khánh tuế lên Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đức Pháp chủ huấn thị

Đức Pháp chủ huấn thị

Đáp từ, Đức Pháp chủ nói Trà Vinh là một tỉnh nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với lịch sử Phật giáo ở Nam bộ, từng là trung tâm của Phật giáo ở miền Nam với Hội Lưỡng Xuyên Phật học, đóng góp quan trọng làm nên nền tảng Phật giáo trong công cuộc chấn hưng nửa đầu thế kỷ XX.

Đức Pháp chủ cho biết ngài cũng được chịu ảnh hưởng và nuôi dưỡng từ tinh thần của các phong trào tu học xuất phát ở Trà Vinh. Theo đó, ngài bày tỏ kỳ vọng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà, Tăng Ni, Phật tử ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà, làm cho Phật giáo phát triển trong bối cảnh hiện tại và tương lai.

Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Trước đó, ngày 4-1, Hòa thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu phái đoàn Ban Trị sự tỉnh đến chùa Huê Nghiêm đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tác bạch

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tác bạch

Tại đây, sau khi lắng nghe các ý kiến của Ban Trị sự, đặc biệt là những ấn tượng trong Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra cuối tháng 11-2022 tại Thủ đô Hà Nội, Đức Pháp chủ cũng đã có lời khích lệ chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh Đồng Tháp nỗ lực trong các Phật sự, để xứng danh với Phật giáo quê hương của Đức Đệ nhị Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và nhiều vị giáo phẩm lãnh đạo khác.

Lắng nghe lời chia sẻ của Trưởng lão Hòa thượng

Lắng nghe lời chia sẻ của Trưởng lão Hòa thượng

Đức Pháp chủ cũng đã có lời thăm hỏi và chúc Tết đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Tháp qua đoàn chư vị lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh đến thăm, vấn an ngài.

Cùng thời gian, các phái đoàn đã đến Văn phòng II Trung ương GHPGVN (thiền viện Quảng Đức) và chùa Minh Đạo vấn an, khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch và chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trước thềm xuân Quý Mão - 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày