Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi thực hiện hoạt động từ thiện xã hội trên 25 tỷ đồng trong năm 2023

Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi (TP.HCM) diễn ra sáng 11-1, tại chùa Pháp Thành.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của GHPGVN H.Củ Chi

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của GHPGVN H.Củ Chi

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, các ban chuyên môn, Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan TP.HCM và H.Củ Chi.

Thượng tọa Thích An Thường đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng

Thượng tọa Thích An Thường đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi phát biểu khai mạc cho biết năm 2023 trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều biến động, Phật giáo H.Củ Chi là huyện nông thôn mới, ngoại thành cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các cấp Giáo hội đã hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trên tinh thần ích đạo lợi đời. Nhờ đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện, Tăng Ni ngoài thực hiện các hoạt động Phật sự do Giáo hội giao phó, đã kết hợp cùng địa phương giúp đỡ bà con còn khó khăn.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cho biết Phật giáo H.Củ Chi hiện có 181 cơ sở thờ tự, trong đó tự viện hợp pháp có 91 cơ sở, còn 90 cơ sở đã đăng ký sinh hoạt với Ban Trị sự GHPGVN huyện nhưng chưa hoàn thiện pháp nhân pháp lý; với 480 Tăng Ni đang sinh hoạt tu học trên địa bàn.

Hoạt động tu học tại địa phương ổn định, Ban Trị sự đều tổ chức Bố-tát tụng giới và họp định kỳ luân phiên tại các tự viện.

Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã ký xác nhận cho 8 Phật tử được xuất gia tu học; 16 vị thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ; tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ lần thứ 37 với 169 hành giả tu học; ký chuyển xác nhận 6 chứng nhận Tăng Ni; tổ chức duy trì Lớp Sơ cấp Phật học huyện khóa III với 30 học viên; tổ chức tưởng niệm, kỳ siêu…

Tăng Ni và đại diện chính quyền tham dự

Tăng Ni và đại diện chính quyền tham dự

Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử huyện thường xuyên tổ chức tu Bát Quan trai, niệm Phật và khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ tại các chùa: Pháp Thành, Liên Trì, Pháp An, Phước Quang, Pháp Hiệp, Giác Phước, Phước Khánh, Ngộ Pháp, Phước Lâm, Thiên Phước, Di Đà, Hoằng Linh, Thiên Ân, Bửu Châu, Phước Điền, Phước Long, tu viện Linh Thứu, tịnh viện Thiện Phước, tịnh viện Quang Âm, tịnh viện Pháp Hạnh, thiền thất Hương Vân.

Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Trị sự kết hợp UBMTTQVN huyện tổ chức thành công buffet chay gây quỹ chăm lo quà Tết cho người nghèo; các hoạt động từ thiện với tổng trị giá trên 25 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến các tập thể

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến các tập thể

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức cho 8 tập thể và công đức cho 74 cá nhân; Ủy ban Nhân dân H.Củ Chi trao Giấy khen và thưởng đến 1 tập thể và 36 cá nhân; UBMTTQVN H.Củ Chi trao Giấy khen đến 2 tập thể và 93 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội năm 2023.

Bà Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi trao Giấy khen đến các cá nhân và tập thể

Bà Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi trao Giấy khen đến các cá nhân và tập thể

Bà Võ Thị Kiều Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo huyện trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt công tác an sinh xã hội, đóng góp thiết thực tại địa phương.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý tán thán thành quả đạt được của GHPGVN H.Củ Chi năm 2023, đặc biệt hoạt động từ thiện với trị giá trên 25 tỷ đồng.

“Phật giáo thành phố rất ngạc nhiên và khâm khen tán thán năng lực lãnh đạo của Thường trực Ban Trị sự huyện và tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn thể Tăng Ni và Phật tử huyện, đã cùng nhau chung vai gánh vác các hoạt động Phật sự chung", Thượng tọa Thích Thiện Quý nhấn mạnh.

Buổi lễ kết thúc với cảm tạ của Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi.

Hình ảnh hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi:

Cử Đạo ca

Cử Đạo ca

Phật giáo H.Củ Chi tổng kết công tác Phật sự năm 2023

Phật giáo H.Củ Chi tổng kết công tác Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Quang Thạnh tặng lẵng hoa chúc mừngLaw
Thượng tọa Thích Quang Thạnh tặng lẵng hoa chúc mừngLaw
Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng
Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền H.Củ Chi
Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền H.Củ Chi
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Đại đức Thích Trí Đức, Phó Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và công đức đến cá nhân và tập thể Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi
Đại đức Thích Trí Đức, Phó Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và công đức đến cá nhân và tập thể Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi
Trao bằng công đức đến 74 cá nhân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Trao bằng công đức đến 74 cá nhân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi nhận Giấy khen của UBND huyện
Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi nhận Giấy khen của UBND huyện
Có 1 tập thể và 36 cá nhân nhận giấy khen của UBND H.Củ Chi
Có 1 tập thể và 36 cá nhân nhận giấy khen của UBND H.Củ Chi
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo
Đại đức Thích Thiện Tâm cảm tạ
Đại đức Thích Thiện Tâm cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày