Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, chùa Vĩnh Nghiêm tặng quà Tết đến người mù, người khó khăn

Đại diện chùa Vĩnh Nghiêm trao quà Tết đến người nghèo
Đại diện chùa Vĩnh Nghiêm trao quà Tết đến người nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, chùa Vĩnh Nghiêm tặng quà Tết đến người mù, người khó khăn trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022.

Chiều 26-1, chư tôn đức và Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) đã trao tặng 310 phần quà đến người khó khăn trên địa bàn quận 3.

Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì và bao lì xì 300 ngàn đồng, được chư Tăng Phật tử trao đến người bán vé số, xe ôm… trên địa bàn quận 3.

Đại đức Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm phát biểu trước khi trao quà đã gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, mong rằng năm Nhâm Dần 2022 bà con sẽ có nhiều sức khỏe, an lành và làm ăn khấm khá hơn.

Trao quà đến người nghèo

Trao quà đến người nghèo

Trước đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chùa Vĩnh Nghiêm đã chia ra làm 3 đợt để phát tặng quà Tết đến người dân. Đợt này là đợt thứ 3 chùa chăm lo cho bà con khó khăn ở trên địa bàn quận 3, với tổng 3 đợt là khoảng 1.200 phần quà. Giá trị mỗi phần quà 500 ngàn đồng.

Như Danh/Báo Giác Ngộ

* Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi: Sáng 26-1, tại Hội trường UBND huyện Củ Chi (TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phối hợp Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức trao tặng 500 phần quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam và người mù trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam và người mù tại Hội trường UBND huyện Củ Chi - Ảnh: Trương Hoàng Giang

Tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam và người mù tại Hội trường UBND huyện Củ Chi - Ảnh: Trương Hoàng Giang

Ban Tổ chức chương trình nhận được sự tài trợ kinh phí của chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng), chùa Giác Phước (xã Phước Thạnh), shop Vườn Xuân (thị trấn Củ Chi).

Bà Võ Thị Kiều Tiên đánh giá chương trình trao tặng quà đến các nạn nhân da cam và người mù trong toàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 là một việc làm vô cùng ý nghĩa của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử huyện Củ Chi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày