Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn

Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh phối hợp với UBND xã Kiến Bình
Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh phối hợp với UBND xã Kiến Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-9, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh phối hợp với UBND xã Kiến Bình tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng 3 công trình phúc lợi gồm cầu Kinh Hậu, cầu 500 và cầu 1000 bờ Tây Kinh Đứng ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình.
Một trong 3 cây cầu đã xuống cấp tại Kiến Bình

Một trong 3 cây cầu đã xuống cấp tại Kiến Bình

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Lệ Tấn, Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh cùng chư tôn đức, đại diện chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Lệ Tấn báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng 3 công trình giao thông nông thôn và thăm hỏi, động viên bà con xã Kiến Bình vượt qua dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua.

3 cây cầu cũ xuống cấp sẽ được xây dựng hoàn toàn mới

3 cây cầu cũ xuống cấp sẽ được xây dựng hoàn toàn mới

Được biết, tổng trị giá xây dựng 3 công trình giao thông khoảng 1 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của xã là 300 triệu đồng, phần còn lại do Ban Trị sự GHPGVN huyện phối hợp với đạo tràng chùa Giác Hoa và các Phật tử xa gần góp phần xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày