Ban Trị sự GHPGVN Q.8 và các tự viện tặng quà Tết đến người dân khó khăn tại địa phương

Hòa thượng Thích Huệ Công trao bảng tượng trưng ủng hộ các hộ gia đình khó khăn tại Q.8
Hòa thượng Thích Huệ Công trao bảng tượng trưng ủng hộ các hộ gia đình khó khăn tại Q.8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, Hội quán Tuệ Thành Q.5, Ban Bảo trợ Hội chữ Thập đỏ Q.8, công ty TNHH Hưng Thông đã tổ chức Phiên chợ Tết 0 đồng tại chùa Long Hoa cho 200 gia đình khó khăn đón Tết vào ngày 16-1 vừa qua.

Tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, trụ trì chùa Long Hoa; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8; ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; đại diện các ban ngành, nhà tài trợ và bà con địa phương.

Hòa thượng Thích Huệ Công phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Công phát biểu

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Công cho biết chương trình nhằm chia sẻ những phần quà với bà con địa phương, với sự chung tay đóng góp từ chư tôn đức, mạnh thường quân và Phật tử người Hoa. Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền, các nhà tài trợ, đơn vị thực chương trình và chúc sức khỏe đến bà con đón Xuân Ất Tỵ 2025 nhiều hạnh phúc.

Được biết, chương trình đã tặng 200 phiếu quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phiếu trị giá 500 nghìn đồng. Bà con nhận quà tự chọn gồm: gạo, mì gói, nước sâm, dầu thực vật, sữa, đường, bún khô, bánh bông lan, trứng, bánh tráng, dầu gió, đồ gia vị và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Tặng quà đến Hội Cựu chiến binh và lực lượng vũ trang địa phương

Tặng quà đến Hội Cựu chiến binh và lực lượng vũ trang địa phương

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 150 bì thư, mỗi bì thư 500 nghìn đồng tiền mặt, đến Hội Cựu chiến binh và lực lượng vũ trang địa phương. Tổng số tiền thực hiện chương trình là 200 triệu đồng.

* Ngày 9 và 13-1, Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8, các mạnh thường quân, Phật tử cùng Ban Giám hiệu Trường Hy Vọng Q.6, Q.8; Trường giáo dục chuyên biệt Tương Lai Q.1 đã tổ chức chương trình Mang xuân yêu thương trao quà Tết đến các em và đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đại đức Thích Thông Chấn trao quà Tết đến các em và đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường

Đại đức Thích Thông Chấn trao quà Tết đến các em và đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường

Theo đó, chương trình đã trao 345 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm: bánh, kẹo, sữa, tập, gấu bông… và bì thư tiền mặt.

Chương do Đại đức Thích Thông Chấn, gia đình Phật tử Trần Triệu Năng Lực cùng các mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hoa (Q.8) tài trợ, với tổng trị giá là 128 triệu đồng.

Ni sư Thích nữ An Hiếu chia sẻ quà Tết đến người nghèo

Ni sư Thích nữ An Hiếu chia sẻ quà Tết đến người nghèo

* Ngày 14-1, Ni sư Thích nữ An Hiếu cùng chư Ni, Phật tử tại tịnh Thất Pháp Thủy (Q.8) và chính quyền P.Rạch Ông tổ chức trao tặng 200 phần quà Tết tới các hộ nghèo trên địa bàn.

Được biết, mỗi phần quà gồm: gạo, mì, đường, nước tương, dầu, muối, hạt niêm và bì thư tiền mặt, với tổng trị giá là hơn 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.

Thông tin hàng ngày