Chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức), chùa Bửu Đà (Q.10) mang Tết yêu thương đến người dân

Ni sư Thích Chúc Tường, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Kiều Đàm trao quà đến người dân - Ảnh: Trung Thắng
Ni sư Thích Chúc Tường, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Kiều Đàm trao quà đến người dân - Ảnh: Trung Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-1, tại chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức), chư Ni, Phật tử và các mạnh thường quân tổ chức siêu thị “Hoa tình thương” trao tặng 200 phần quà đến bà con khó khăn đón Tết cổ truyền Ất Tỵ.

Trước khi trao quà, Ni sư Thích Chúc Tường, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Kiều Đàm cảm ơn đến các Phật tử, mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà đến các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Ất Tỵ sắp tới.

Niềm vui khi xuân về

Niềm vui khi xuân về

Đại diện chính quyền, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Chủ tịch UBMTTQVN P.Tân Phú phát biểu tri ân đến Ni sư trụ trì, cùng mạnh thường quân trong công tác an sinh xã hội, luôn đồng hành cùng địa phương, chia sẻ yêu thương đến bà con nhân dân qua những phần quà thiết thực, có ý nghĩa dịp Tết đến xuân về.

Tặng quà đến Hội người mù TP.Thủ Đức

Tặng quà đến Hội người mù TP.Thủ Đức

Dịp này, chùa Kiều Đàm trao tặng 200 phần quà đến Hội người mù TP.Thủ Đức; bệnh nhân, bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu; những gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng, gồm: gạo, mì, muối, đường, nước tương, bánh, nước ngọt,... với tổng trị giá là 120 triệu đồng.

Trung Thắng

Hội Thanh thiếu niên Phật tử Bửu Đà phối hợp cùng các bạn trẻ nhóm thiện nguyện "Trái tim nhân văn" đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại Vĩnh Long

Hội Thanh thiếu niên Phật tử Bửu Đà phối hợp cùng các bạn trẻ nhóm thiện nguyện "Trái tim nhân văn" đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại Vĩnh Long

* Ngày 12-1, Hội Thanh thiếu niên Phật tử Bửu Đà (Q.10) phối hợp cùng các bạn trẻ nhóm thiện nguyện "Trái tim nhân văn" đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại H.Mang Thít, Vĩnh Long.

Chùa Bửu Đà với quà "Tết yêu thương" tại Vĩnh Long

Chùa Bửu Đà với quà "Tết yêu thương" tại Vĩnh Long

Theo đó, các bạn đã cùng nhau đến từng hộ gia đình thăm hỏi và trao tặng 50 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và phong bao lì xì đến các hoàn cảnh khó khăn tại xã Chánh An, Nhơn Phú, Long Mỹ, Mỹ An.

"Từng nụ cười, ánh mắt xúc động của bà con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi thành viên trong đoàn.", đại diện Ban Tổ chức bày tỏ.

C.Bửu Đà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày