Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Minh Nguyệt

Hòa thượng Thích Huệ Trí đại diện trình bạch việc tổ chức Đại giới đàn lên Đức Pháp chủ GHPGVN và thỉnh cầu chỉ dạy của ngài - Ảnh: DN/BGN
Hòa thượng Thích Huệ Trí đại diện trình bạch việc tổ chức Đại giới đàn lên Đức Pháp chủ GHPGVN và thỉnh cầu chỉ dạy của ngài - Ảnh: DN/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-6, phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên TP.HCM trình Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, về dự kiến việc tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt vào quý IV-2023.

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đại diện tác bạch trình Đức Pháp chủ GHPGVN về Phật sự của tỉnh nhà, trong đó quan trọng là việc tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt.

Phái đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảnh lễ, trình bạch về việc tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt
Phái đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảnh lễ, trình bạch về việc tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt

Theo đó, thời gian tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt dự kiến vào ngày 9-11 đến 12-11-2023 (26 đến 29-9-Quý Mão).

Địa điểm truyền giới cho giới tử Tăng của Bắc tông và hệ phái Khất sĩ tại Đại Tòng Lâm (TX.Phú Mỹ); đàn giới Ni Bắc tông và hệ phái Khất sĩ tại Ni viện Thiện Hòa (TX.Phú Mỹ), điểm truyền giới Tăng hệ phái Nam tông tại chùa Hộ Pháp (TP.Vũng Tàu).

Hòa thượng Thích Huệ Trí trình nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và cầu thỉnh Đức Pháp chủ chứng minh tối cao và chỉ giáo cho việc Tăng quan trọng này.

Đức Pháp chủ hoan hỷ trước tâm nguyện và nhận thức của Hòa thượng Thích Huệ Trí và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng như Tăng Ni tỉnh nhà về tầm quan trọng của Đại giới đàn.

Đức Pháp chủ lắng nghe và có lời huấn thị, chỉ định việc thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Yết-ma A-xà-lê, Tuyên luật sư và lưu ý việc cung thỉnh giới sư

Đức Pháp chủ lắng nghe và có lời huấn thị, chỉ định việc thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Yết-ma A-xà-lê, Tuyên luật sư và lưu ý việc cung thỉnh giới sư

Ngài hứa khả sẽ quang lâm chứng minh và giáo giới, đồng thời thông báo cuối năm 2023 này, Hội đồng Chứng minh và Ban Tăng sự T.Ư sẽ thống nhất lại quy củ tổ chức Đại giới đàn - một hoạt động đặc thù của Tăng, cần có sự thống nhất và đúng Luật, phù hợp với truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Đức Pháp chủ cũng chỉ định thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư vào ngôi Hòa thượng đường đầu đàn giới Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh vào ngôi Yết-ma A-xà-lê, kiêm Tuyên luật sư cho Đại giới đàn Minh Nguyệt.

Ngài còn căn dặn thêm nhiều vấn đề để bảo đảm việc tổ chức Đại giới đàn được thành tựu và nhắn nhủ tất cả Tăng Ni tỉnh nhà đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự quan trọng và đặc thù này

Ngài còn căn dặn thêm nhiều vấn đề để bảo đảm việc tổ chức Đại giới đàn được thành tựu và nhắn nhủ tất cả Tăng Ni tỉnh nhà đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự quan trọng và đặc thù này

Ngài cũng lưu ý việc thỉnh Hội đồng Thập sư cần vì giới tử và sự thanh tịnh cho Đại giới đàn, không quá câu nệ vào địa phương, sự cả nể thường tình. Những vị tham gia Ban Kiến đàn (Ban Tổ chức) thì nhất định không làm giới sư các đàn giới.

Dịp này, Đức Pháp chủ đã hỏi thăm tình hình Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngài nhắc nhở chư vị hiện diện, nhắn gửi đến chư Tăng Ni tỉnh nhà cần phải đoàn kết, hòa hợp vì Phật sự chung.

“Việc trước mắt, tôi mong tất cả Tăng Ni Ban Trị sự và các trú xứ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong mùa An cư này hãy nỗ lực thực hành các pháp môn để có được thành quả thiết thực trong tu tập. Chỉ khi như vậy mới vượt lên các ý niệm vị ngã, sự cố chấp thầy của tôi và không phải thầy của tôi, tất cả vì sự thành tựu của Đại giới đàn Minh Nguyệt, vì sự đắc giới của các giới tử mà cố gắng tập trung cho Phật sự này”, ngài giáo giới.

Phái đoàn cùng với Đức Pháp chủ GHPGVN

Phái đoàn cùng với Đức Pháp chủ GHPGVN

Cùng ngày, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến chùa Minh Đạo - Q.3 bạch trình cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vào ngôi vị Hòa thượng Đường đầu; đến chùa Huệ Nghiêm - Q.Bình Tân cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông vào ngôi vị Yết-ma A-xà-lê, kiêm Tuyên luật sư và được chư vị giáo phẩm hoan hỷ nhận lời.

Phái đoàn cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư vào ngôi vị Hòa thượng Đường đầu đàn giới Sa-di Bắc tông và cũng được Hòa thượng tùy hỷ.

"Thật là một ngày đại hoan hỷ khi chúng tôi - phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được diện kiến và nhận lời chỉ giáo của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; được Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thiện Pháp hứa khả cũng như có những lời hướng dẫn cặn kẽ, đạo tình, để Phật sự Đại giới đàn Minh Nguyệt được tiến hành trang nghiêm, đúng luật và lợi lạc cho các giới tử", Hòa thượng Thích Huệ Trí chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày