Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức khóa hành đạo An cư kiết hạ trực tuyến

Chương trình được trực tuyến đến các chùa trong tỉnh
Chương trình được trực tuyến đến các chùa trong tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khóa hành đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ và cầu siêu nạn nhân tử vong do dịch Covid-19.

Theo đó, chương trình được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu 3 hạ trường và các chùa trên địa bàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhấn mạnh về ý nghĩa của việc an cư

Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhấn mạnh về ý nghĩa của việc an cư

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh về ý nghĩa của việc an cư: là truyền thống tập trung tu học của Tăng Ni và là dịp để chư Tăng Ni, Phật tử gặp gỡ trao đổi, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh; Đồng thời là thắng duyên để thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, vô ngã vị tha theo đúng tinh thần giới luật Phật chế.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh Ninh Bình đã căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 hướng dẫn Tăng, Ni đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tổ chức An cư kiết hạ theo hình thức tại chỗ và tâm niệm an cư.

Thượng qua cũng kêu gọi chư Tăng, Ni, hành giả an cư và Phật tử tích cực tham gia chương trình hành đạo trực tuyến trong suốt thời gian 3 ngày do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.

Theo chương trình, khóa hành đạo An cư kiết hạ được tổ chức từ ngày 17-9 đến hết ngày 19-9. Ban Tổ chức đã phân công chư tôn đức trong Ban Giảng huấn thuyết giảng một số chủ đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để chư Tăng, Ni, hành giả ứng dụng trong việc tu học như: Văn hóa Phật giáo Việt Nam - Sự thống nhất trong đa dạng; Ý nghĩa và lợi ích của việc An cư kiết hạ; Tầm quan trọng của công tác hoằng pháp trong thời đại 4.0; Phật giáo Ninh Bình trong công tác chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và từ thiện nhân đạo…

Ngoài ra, chương trình hành đạo trực tuyến còn tổ chức các khóa lễ tụng kinh Dược sư; kinh A di đà.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký thông qua chương trình hành đạo trực tuyến

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký thông qua chương trình hành đạo trực tuyến

Theo kế hoạch, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 vào ngày 20-9 (14-8-Tân Sửu).

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 của Phật giáo tỉnh Ninh Bình được tổ chức ở 3 điểm là: Trường hạ cơ sở I (chùa Yên Vệ, huyện Yên Khánh); Trường hạ cơ sở II (chùa Đồng Đắc, huyện Kim Sơn); Trường hạ cơ sở III (chùa Hồng An, huyện Nho Quan) với hơn 250 hành giả tham gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày