Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nghe phổ biến về pháp luật

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-10 Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tại khách sạn Duy Tân (12 Hùng Vương, thành phố Huế).

Tham dự cùng các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Tăng Ni, cư sĩ thành viên, ban ngành và các cấp Giáo hội trực thuộc.

Bà Trần Thị Minh Nga phát biểu - Ảnh: Phật giáo Huế

Bà Trần Thị Minh Nga phát biểu - Ảnh: Phật giáo Huế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông nhấn mạnh chính sách tự do về tín ngưỡng, tôn giáo thông thoáng, cởi mở của Đảng và Nhà nước, theo đó các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật và thực hiện đường hướng hành đạo với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tham dự trình bày những thông tin liên quan công tác tôn giáo, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Phật giáo Huế

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Phật giáo Huế

Dịp này, bà Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi, giải đáp một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 5-10, Hòa thượng Thích Khế Chơn thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký thông báo gửi đến Tăng Ni, Phật tử về việc giữ gìn và phát huy truyền thống bố-tát, thính giới.

Theo đó, Hòa thượng nêu tinh thần phụng mệnh ý chỉ của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN trong thông điệp gửi đến Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII vừa qua với nội dung “Chúc mừng Phật giáo Thừa Thiên Huế ổn định và phát triển”.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi Tăng Ni, Phật tử nỗ lực duy trì và phát huy truyền thống bố-tát, thính giới của hàng xuất gia và cư sĩ mỗi nửa tháng tại chùa Từ Đàm, sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có lúc bị gián đoạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày