Thừa Thiên Huế: Thống nhất giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Phiên họp thống nhất giới thiệu nhân sự chủ chốt của toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham dự của Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh và chư vị giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự tỉnh sáng 11-9-2022
Phiên họp thống nhất giới thiệu nhân sự chủ chốt của toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham dự của Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh và chư vị giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự tỉnh sáng 11-9-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-9-2022, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (chùa Từ Đàm, TP.Huế) đã diễn ra phiên họp toàn thể Ban Trị sự tập trung việc giới thiệu nhân sự chủ chốt, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà được diễn ra theo thời gian quy định.

Theo đó, tham dự chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh: Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Từ Vân.

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội tỉnh lần thứ VIII cho biết tầm quan trọng của phiên họp; do đó Ban Trị sự đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chứng minh tham dự để xin ý kiến, nhằm sắp đặt nhân sự cho nhiệm kỳ 2022-2027, trình Trung ương Giáo hội.

Hòa thượng nhận định buổi họp đặc biệt quan trọng, “để cho Giáo hội tỉnh nhà được phát triển đi lên cùng với các đơn vị khác trong nước bắt kịp thời đại, làm cho diện mạo Phật giáo Việt Nam sáng lên, góp phần vào sự phát triển của Giáo hội, xứng đáng là đệ tử của Phật”, Hòa thượng Thích Đức Thanh nhấn mạnh.

Chư Hòa thượng Giáo phẩm chứng minh tham dự

Chư Hòa thượng Giáo phẩm chứng minh tham dự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết trách nhiệm của Ban Trị sự đương nhiệm là “tìm cho được nhân sự chủ chốt giới thiệu để suy cử tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới".

Sau các phát biểu tại phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang phát biểu cho rằng Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Đại hội tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp nhưng chưa thấy bước tiến trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Giáo hội. Vấn đề nhân sự chủ chốt chưa được thống nhất, do vậy, khó khăn chính vẫn chưa được tháo gỡ để có thể tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, vị giáo phẩm được ủy nhiệm thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh giám sát việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, vị giáo phẩm được ủy nhiệm thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh giám sát việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng cho biết với trách nhiệm giám sát được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ủy quyền, cụ thể tại Giáo chỉ số 21/GC-HĐCM của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN ấn ký, Hòa thượng đã trực tiếp trao đổi với Hòa thượng Thích Đức Thanh và nhận được sự hoan hỷ là phụng hành tinh thần Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM, đồng thuận không tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ tới, sẵn sàng chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ kế thừa.

Hòa thượng Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng đánh giá cao thiện chí của Hòa thượng Thích Đức Thanh trong công tác nhân sự sau khi triển khai phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh mà Hòa thượng đã tham dự và thông báo Nghị quyết phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh vào ngày 16-8-2022.

Trước tình hình đó, Hòa thượng Thích Giác Quang đề nghị nếu Tiểu ban Nhân sự không làm tròn trách nhiệm của mình trong thời gian còn lại thì "trả lại quyền chọn và giới thiệu nhân sự chủ chốt cho Tăng Ni" bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Cũng theo Hòa thượng, đại diện cho Tăng Ni tại thời điểm này là chư vị giáo phẩm chứng minh và toàn Ban Trị sự tỉnh.

Chư vị Giáo phẩm chứng minh được cung thỉnh tham dự và cho ý kiến về giải pháp chọn và giới thiệu nhân sự chủ chốt của Phật giáo tỉnh chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo lần thứ VIII tỉnh nhà

Chư vị Giáo phẩm chứng minh được cung thỉnh tham dự và cho ý kiến về giải pháp chọn và giới thiệu nhân sự chủ chốt của Phật giáo tỉnh chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo lần thứ VIII tỉnh nhà

“Những gì chúng tôi phát biểu trong các phiên họp, cũng như tại đây là do sự bế tắc về giải pháp nhân sự, tuy nhiên chỉ là gợi ý giải pháp để tháo gỡ khó khăn, chứ không phải là quyết định nhân sự”, Hòa thượng Thích Giác Quang nói thêm: “trách nhiệm này là của Hòa thượng Trưởng ban và toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hòa thượng Thích Đức Thanh hỏi ý kiến toàn thể đại biểu về giải pháp đề nghị của Hòa thượng Thích Giác Quang và được sự tán thành của gần như toàn thể. Hòa thượng giải thích thêm giải pháp này không phải là “bầu cử” mà “lấy ý kiến của Đại Tăng”.

Hòa thượng Thích Huệ Phước - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự và Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu bày tỏ ý kiến không đồng ý giải pháp bỏ phiếu tín nhiệm. Hòa thượng Thích Huệ Phước cho rằng “cách làm thế tục quá” mà đề nghị giải pháp đề cử. Hòa thượng Thích Khế Chơn thì cho rằng “làm Phật sự là tâm nguyện, tự nguyện, dấn thân với hai chữ hy sinh”.

Hòa thượng Thích Chơn Hương, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu yêu cầu các vị được giới thiệu đảm nhiệm chức danh chủ chốt phải có thái độ "dứt khoát", "không né tránh" và "lơ mơ"

Hòa thượng Thích Chơn Hương, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu yêu cầu các vị được giới thiệu đảm nhiệm chức danh chủ chốt phải có thái độ "dứt khoát", "không né tránh" và "lơ mơ"

Sau ý kiến của chư Hòa thượng, Hòa thượng Thích Chơn Hương - Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự xác nhận trách nhiệm về vấn đề chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của Phật giáo tỉnh trước hết thuộc về Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh nhà. Hòa thượng Thích Chơn Hương yêu cầu các vị được giới thiệu phải có ý kiến “dứt khoát, không có chuyện lơ mơ”, “không được tránh né”.

Xét nhân sự có độ tuổi trong vận dụng theo Quy chế hoạt động của GHPGVN cấp tỉnh, thành phố, sau khi 3 vị Phó Trưởng ban xin rút khỏi danh sách giới thiệu chức danh chủ chốt, chư Hòa thượng đã giới thiệu Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Huệ Phước và Hòa thượng Thích Giác Đạo, lần lượt theo thứ bậc.

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu xin đảm nhận trước toàn thể. “Chúng con vâng chỉ theo ý giáo của các Tôn túc, Tăng sai đảm nhiệm công việc Giáo hội, đồng thời kế tục sự truyền thừa của các bậc tôn đức tiền nhiệm”. Hòa thượng Thích Khế Chơn cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự chỉ giáo và gắn bó của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đương nhiệm đồng thời là Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội, gấp rút để tiến hành Đại hội trước thời gian quy định của Trung ương Giáo hội.

Chư vị giáo phẩm chứng minh, Hòa thượng Thích Đức Thanh và toàn thể hội nghị đã hoan hỷ đồng thuận với sự giới thiệu và phát nguyện đảm nhận chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành hoàn thiện công tác giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh để trình Trung ương Giáo hội nhằm tiến tới việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII theo thời gian dự kiến, trước ngày 30-9-2022.

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN cho biết: "Vấn đề khó khăn tế nhị của Phật giáo Thừa Thiên Huế, sau khi Đức Quyền Pháp chủ tiếp nhận một số đơn thư, văn bản, kiến nghị, ngài rất quan tâm và đã triệu tập phiên họp bất thường của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Sau khi thảo luận, chư vị Trưởng lão đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề của Thừa Thiên Huế và cử chúng tôi thay mặt giám sát công việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đúng với tinh thần của Hiến chương GHPGVN.

Chúng tôi xin tán thán Hòa thượng Thích Đức Thanh cũng như tinh thần của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế là tuyệt đối phụng hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; đặc biệt Hòa thượng Thích Đức Thanh đã hoan hỷ tự nguyện không tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, trong tinh thần mong muốn Phật giáo tỉnh nhà được ổn định, trẻ hóa lãnh đạo.

Tuy nhiên, do việc giới thiệu nhân sự chủ chốt vẫn không có sự thống nhất qua các phiên họp của Ban Trị sự, trong khi thời gian quy định thì còn rất ít. Do đó, với thiện chí của Hòa thượng Thích Đức Thanh, chư vị giáo phẩm chứng minh đã tham dự và có các ý kiến xây dựng trong truyền thống của Phật giáo ở cố đô.

Đích thân Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN cũng đã liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại trước phiên họp sáng 11-9 và ngài cũng đã chỉ thị một số giải pháp, lưu ý trong mong muốn Phật giáo Huế sớm ổn định để tiến hành Đại hội, đem đến sự ổn định chung của Giáo hội.

Diễn biến của buổi họp cũng như kết quả có được chính là tinh thần của Phật giáo Thừa Thiên Huế, khi có sự khó khăn thì chư vị giáo phẩm trưởng thượng cùng Tăng Ni sẽ ngồi lại với nhau, cùng những chỉ đạo đầy đạo tình của Đức Quyền Pháp chủ cũng như tâm huyết của chư vị Trưởng lão trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, riêng về vấn đề của Phật giáo Huế.

Mong rằng, với thuận duyên này, không có lý do gì có thể ngăn ngại những bước tiến đến Đại hội đại biểu của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027".

Một số hình tại phiên họp của toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 11-9-2022

Một số hình tại phiên họp của toàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 11-9-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày