Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban trực thuộc

Hòa thượng Đào Như trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Tăng sự GHPGVN TP.Cần Thơ, do Hoà thượng Thích Thiện Huệ làm Trưởng ban
Hòa thượng Đào Như trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Tăng sự GHPGVN TP.Cần Thơ, do Hoà thượng Thích Thiện Huệ làm Trưởng ban
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-6, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã tổ chức sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).
Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hương hoạt động 6 tháng cuối năm
Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hương hoạt động 6 tháng cuối năm

Chứng minh có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, quận huyện tham dự.

Đại diện các cơ quan chức năng có ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ; ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật - Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Cần Thơ; Trung tá Nguyễn Xuân Trường, đại diện Phòng An ninh đối nội Công an TP.Cần Thơ.

Thượng tọa Thích Bình Tâm trao quyết định chuẩn y đến Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Cần Thơ, do Hoà thượng Thích Minh Thành làm Trưởng ban

Thượng tọa Thích Bình Tâm trao quyết định chuẩn y đến Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Cần Thơ, do Hoà thượng Thích Minh Thành làm Trưởng ban

Báo cáo sơ kết công tác Phật sự, Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Phật giáo Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác từ thiện - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.

Hội nghị sơ kết

Hội nghị sơ kết

Tại hội nghị sơ kết, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cũng đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các ban trực thuộc.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Bình Tâm thông qua kế hoạch tổ chức Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo TP.Cần Thơ và kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường sắp tới.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Đào Như đã đánh giá cao sự đóng góp của Tăng Ni trong các hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm. Hòa thượng cũng đề nghị các ban chuyên môn tập trung trí tuệ phát huy khả năng để thực hiện các chương trình Phật sự đề ra trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày