Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ họp chuẩn bị công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường

Phật giáo TP.Cần Thơ họp chuẩn bị cho Đại giới đàn Huệ Trường tổ chức vào tháng 7-2022
Phật giáo TP.Cần Thơ họp chuẩn bị cho Đại giới đàn Huệ Trường tổ chức vào tháng 7-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-6 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức phiên họp với Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, Ban Trị sự các quận huyện để bàn kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường.
Thượng tọa Thích Bình Tâm chủ tọa phiên họp

Thượng tọa Thích Bình Tâm chủ tọa phiên họp

Phiên họp dưới sự chủ toạ của Thượng toạ Thích Bình Tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Tại phiên họp sau khi nghe Văn phòng Ban Trị sự thành phố trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức của Ban Trị sự và bảng phân công nhân sự phụ trách các Ban, phân ban trong Đại giới đàn, chư tôn đức phiên họp đã cùng thảo luận, trao đổi để đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường được trang nghiêm thành tựu.

Theo đó, Đại giới đàn Huệ Trường sẽ được chính thức tổ chức từ ngày 21-7 đến 24-7-2022 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền (điểm truyền giới Tăng) và chùa Phước Long, quận Cái Răng (điểm truyền giới Ni), TP.Cần Thơ.

Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trình bày kế hoạch tổ chức và phân công trong Đại giới đàn
Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trình bày kế hoạch tổ chức và phân công trong Đại giới đàn

Giới tử đã nộp hồ sơ thọ giới sẽ tập trung về điểm truyền giới vào ngày 20, 21-7-2022 (nhằm ngày 22, 23-6-Nhâm Dần) để Ban Tổ chức sắp xếp cho giới tử ổn định nơi nghỉ ngơi, lưu trú trong suốt thời gian Đại giới đàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày