Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh viếng tang Hòa thượng Thích Tâm Đăng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-5, đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã đến viếng tang Hòa thượng Thích Tâm Đăng tân viên tịch.

Đoàn viếng có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký đã đến viếng tang Hòa thượng Thích Tâm Đăng.

Chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thắp hương tưởng niệm

Trước Giác linh đường, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Chư tôn đức hữu nhiễu kim quan chia buồn cùng Ban Tổ chức Lễ tang, môn đồ pháp quyến và viết sổ tang lưu niệm.

Thượng tọa Thích Thiện Quý ký sổ tang

Thượng tọa Thích Thiện Quý ký sổ tang

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã cảm tạ chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã đến viếng tang, chia buồn cùng môn nhơn pháp quyến của cố Hòa thượng.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu cảm tạ

* Sáng nay, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và lãnh đạo chính quyền quận đã đến chùa Phước Bửu (phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) viếng tang Hòa thượng Thích Tâm Đăng.

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh có Hòa thượng Thích Thông Nhuận, cố vấn Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trong Ban Trị sự, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận; đoàn do Hòa thượng Thích Minh Giác, Chứng minh Ban Trị sự làm trưởng đoàn.

Hòa thượng Thích Minh Giác thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh dâng lời tưởng niệm
Hòa thượng Thích Minh Giác thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh dâng lời tưởng niệm

Trước Giác linh đài, Hòa thượng Thích Minh Giác đã có đôi lời tưởng niệm, tán thán công hạnh cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng đã có nhiều công lao, đóng góp cho Phật giáo quận qua các nhiệm kỳ và thành kính thắp nén tâm hương, hữu nhiễu kim quan.

Hữu nhiễu kim quan
Hữu nhiễu kim quan

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và các cơ quan, đoàn thể quận Bình Thạnh do ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến viếng, thắp nhang và tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng.

Đoàn lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm
Đoàn lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm

Đại diện lãnh đạo quận, ông Vũ Ngọc Tuất đã ghi đôi dòng lưu niệm và ký sổ tang chia buồn với môn nhơn pháp quyến trước sự mất mát to lớn này.

Ông Vũ Ngọc Tuất ghi sổ tang
Ông Vũ Ngọc Tuất ghi sổ tang

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình chữa trị, Hòa thượng Thích Tâm Đăng đã thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần) tại chùa Phước Bửu (số 385/8 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trụ thế: 81 năm, 38 Hạ lạp.

Lễ truy niệm và cung tống kim quan cử hành lúc 5 giờ, ngày 5-5-2022 (mùng 5-4-Nhâm Dần), sau đó trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày