Ban Trị sự Phật giáo Lâm Đồng trao tặng 300 phần quà chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Thanh Tân trao các suất học bổng đến các em học sinh
Hòa thượng Thích Thanh Tân trao các suất học bổng đến các em học sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-8, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trao tặng 250 phần quà đến các em học sinh, hộ dân khó khăn nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, tại chùa Linh Sơn (phường II, TP.Đà Lạt).
Hòa thượng Thích Viên Thanh, Phó ban Trị sự kiêm Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Lâm Đồng trao quà đến các học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hòa thượng Thích Viên Thanh, Phó ban Trị sự kiêm Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Lâm Đồng trao quà đến các học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự trao tặng các suất học bổng và phần quà đến các em học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết, chương trình trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các em học sinh huyện Lạc Dương và TP.Đà Lạt và hơn 200 phần quà (mỗi phần có giá trị 500.000 nghìn đồng). Tổng giá trị của đợt từ thiện này hơn 200 triệu đồng.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Dịp này, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cũng xây dựng 2 nhà tình thương, mỗi căn có giá trị 70 triệu đồng ở huyện Di Linh và Cát Tiên.

Xây nhà tình thương cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xây nhà tình thương cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào ngày mai, 30-8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày