Lâm Đồng: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh có buổi làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm rà soát, phối hợp, hỗ trợ tổ chức đại hội
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh có buổi làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm rà soát, phối hợp, hỗ trợ tổ chức đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh có buổi làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng về việc tiến hành công tác rà soát, phối hợp, hỗ trợ, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội

Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội

Buổi làm việc dưới sự chủ trì điều hành của ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện Ban Dân vận, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các vị trong Giáo hội đã thực hiện góp ý, xây dựng, hoàn thiện báo cáo văn kiện đại hội. Công tác hậu cần cơ bản đã được chuẩn bị tương đối tốt. Thời gian tới, Ban Tổ chức Đại hội cần tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đại hội để giúp cho Tăng Ni, Phật tử khắp nơi trong tỉnh được biết, được nắm về tiến độ thời gian tổ chức đại hội; tăng cường họp mặt đế quán triệt, nắm bắt, phê duyệt báo cáo, tích cực truyền thông, trang hoàng cờ hoa, trực quan để tạo khí thế sôi nổi cho đại hội – một sự kiện trọng đại của GHPGVN tỉnh.

Dự kiến, đại hội sẽ diễn ra ngày từ 29, 30-8-2022 tại hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, đại biểu dự đại hội đảm bảo nghiêm quy định 2 K về phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu dự họp tham gia phát biểu đề nghị Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội, các Tiểu ban phải được tập hợp, họp thường xuyên, kiểm tra đánh giá từ khâu hậu cần, trang trí đến ẩm thực, an toàn, mỗi nhiệm kỳ cần có sự đổi mới, đoàn kết, hướng đến phát triển hơn. Cơ quan chuyên môn tập trung quan tâm đảm bảo tốt công tác an ninh cho đại hội; hỗ trợ tốt nhất các điều kiện bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau đại hội.

Các đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong nhiệm kỳ qua, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”, Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh.

Tỉnh ủy - UBND – UBMTTQ tỉnh rất quan tâm đến công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh, đề nghị các Ban, Tiểu ban Đại hội cần rà soát lại tất cả từ nội dung truyền thông, an ninh trật tự để bàn bạc, thống nhất để tiến trình đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý một số công tác thuộc Ban Tổ chức Đại hội tại buổi làm việc

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh lưu ý một số công tác thuộc Ban Tổ chức Đại hội tại buổi làm việc

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh lưu ý tại buổi làm việc, đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh quan tâm phối hợp hỗ trợ tốt nhất mọi mặt để Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ X diễn ra thành công tốt đẹp.

Các cơ quan hữu quan cần quan tâm sâu đến trình tự, thủ tục, an ninh, trật tự, khen thưởng phải thực sự thực chất, nhằm động viên, khích lệ… mọi yếu tố đều hướng đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội; hướng bà con Phật tử, Tăng, Ni, các vị chức sắc Phật giáo luôn sống “Tốt đời – đẹp đạo”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh lưu ý đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện trình đại hội để làm nổi bật thành tựu nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Lưu ý công tác tổ chức, kịch bản, khách mời Trung ương, địa phương thật chu đáo, ấm cúng, đoàn kết; tổ chức trang trọng lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trước khi diễn ra đại hội; đề nghị báo, đài tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, chuyên trang về đại hội, về các điển hình cá nhân, tập thể nhằm tạo khí thế sôi nổi cho đại hội diễn ra thành công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày