Ban Trị sự Phật giáo Ninh Bình gặp mặt 3 vị Tăng Ni vào TP.HCM chống dịch

3 vị Tăng Ni Phật giáo Ninh Bình gặp mặt chư tôn đức Ban Trị sự trước khi đến TP.HCM phục vụ bệnh nhân Covid-19
3 vị Tăng Ni Phật giáo Ninh Bình gặp mặt chư tôn đức Ban Trị sự trước khi đến TP.HCM phục vụ bệnh nhân Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-9, tại chùa Hưng Long (chùa Gác Chuông), TP.Ninh Bình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt các Tăng Ni lên đường tham gia chống dịch tại TP.HCM.
Thượng tọa Thích Minh Quang động viên các vị Tăng Ni vào Nam tình nguyện chống dịch

Thượng tọa Thích Minh Quang động viên các vị Tăng Ni vào Nam tình nguyện chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN về việc vận động Tăng Ni tình nguyện viên tham gia chống dịch nơi tuyến đầu tại các tỉnh phía Nam, Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã có gần 20 vị Tăng Ni đăng ký tham gia và sẵn sàng lên đường theo sự điều phối của Trung ương GHPGVN.

Hiện tại đã có 2 vị đang tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Long An và TP.HCM. Ngày 21-9, 3 vị Tăng Ni tiếp tục lên đường tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

3 vị Tăng Ni của Phật giáo Ninh Bình sẽ đến TP.HCM vào ngày 21-9

3 vị Tăng Ni của Phật giáo Ninh Bình sẽ đến TP.HCM vào ngày 21-9

Trước đó, ngày 15-9, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 228/QĐ-HĐTS cử 11 Tăng Ni tình nguyện viên (đợt 2) tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Hai vị Tăng và 1 vị Ni thuộc Phật giáo Ninh Bình tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hai vị Tăng và 1 vị Ni thuộc Phật giáo Ninh Bình tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM

Trong số 11 Tăng Ni tình nguyện viên gồm: 3 vị thuộc Phật giáo tỉnh Ninh Bình, 4 vị thuộc Phật giáo tỉnh Nghệ An, 1 vị thuộc Phật giáo tỉnh Hà Nam, 2 vị thuộc Phật giáo tỉnh Thái Bình và 1 vị thuộc Phật giáo Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày