Ban Trị sự Phật giáo Phú Nhuận sẽ tổ chức đại hội đầu tháng 5

Thượng tọa Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc tại buổi họp của Ban Trị sự quận Phú Nhuận
Thượng tọa Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc tại buổi họp của Ban Trị sự quận Phú Nhuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận phổ biến trong cuộc họp mở rộng tại tổ đình Quán Thế Âm chiều nay 28-4.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Dương Văn Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận...

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình bày kế hoạch đại hội và Phật đản

Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký trình bày kế hoạch đại hội và Phật đản

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Minh Nhật, Thượng tọa Thích Trí Thanh - Phó ban kiêm Chánh Thư ký đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Phật giáo quận; cũng như Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Theo đó, Đại hội Phật giáo quận sẽ diễn ra vào ngày 8, 9-5 tại tổ đình Kim Sơn, với khoảng 300 đại biểu. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành gần 90%; riêng về công tác tổ chức Phật đản của Phật giáo quận vẫn chọn Quan Âm tu viện làm nơi đặt lễ đài tập trung; lễ chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 11-4 Âm lịch.

Dự kiến, mùng 8-4 Âm lịch sẽ tổ chức lễ khai kinh và hạ thủy và thắp sáng 7 đóa hoa sen vàng trên dòng kênh Nhiêu Lộc để cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ.

Đại đức Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo quận trình bày kế hoạch an cư

Đại đức Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo quận trình bày kế hoạch an cư

Về kế hoạch An cư kiết hạ, Đại đức Thích Thiện Thuận cho biết toàn quận dự kiến sẽ không có trường hạ Ni tập trung. Những trường hạ truyền thống như tổ đình Phổ Quang; chùa Đại Giác vẫn duy trì, riêng chư Tăng và Ni trong quận sẽ bố-tát luân phiên tại các tự viện vào những ngày trưởng tịnh.

Sau khi lắng nghe những góp ý, Thượng tọa Thích Minh Nhật đã tán dương tinh thần đoàn kết và hòa hợp của Tăng, Ni trong quận. Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tin tưởng Phật giáo quận sẽ đạt được những thành tựu với sự tích cực dấng thân và phụng sự của chư tôn đức và Phật tử các tự viện.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó trưởng ban Thường trực kêu gọi các tự viện cúng dường Phật đản, đại hội

Thượng tọa Thích Giác Trí, Phó trưởng ban Thường trực kêu gọi các tự viện cúng dường Phật đản, đại hội

Ông Dương Văn Long đại diện chính quyền quận phát biểu

Ông Dương Văn Long đại diện chính quyền quận phát biểu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày