Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tổ chức ngày hội "Ẩm thực buffet chay" gây quỹ hoạt động

Ngày hội "Ẩm thực buffet chay" gây quỹ hoạt động do Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tổ chức tại Long Hoa cổ tự
Ngày hội "Ẩm thực buffet chay" gây quỹ hoạt động do Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tổ chức tại Long Hoa cổ tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, chiều 12-2, tại Long Hoa cổ tự (số 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, KP.1, P.Phú Mỹ Q.7, TP.HCM) đã diễn ra chương trình "Ẩm thực buffet chay" gây quỹ hoạt động do Ban Trị sự Phật giáo Q.7 tổ chức.
Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tham quan các gian hàng ẩm thực chay

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tham quan các gian hàng ẩm thực chay

Chương trình diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh (Cố vấn) Ban Trị sự Phật giáo Q.7; Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo Q.7; chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN Q.7; đại diện lãnh đạo các cấp trên địa bàn quận và P.Phú Mỹ sở tại.

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh cho biết, ngày hội "Ẩm thực buffet chay" được tổ chức với mục đích gây quỹ hỗ trợ các hoạt động cho Ban Trị sự, là tiền đề để Phật giáo Q.7 tổ chức các hoạt động Phật sự trong thời gian tới, hoàn thành các nhiệm vụ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM giao phó.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ khích lệ tinh thần ăn chay của người dân mà còn là dịp để gắn kết Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn lại với nhau, đoàn kết, hòa hợp để cùng chung tay xây dựng Phật giáo quận nhà tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Dũng Hùng nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" do Ban Trị sự Phật giáo Q.7 trao tặng
Ông Nguyễn Dũng Hùng nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" do Ban Trị sự Phật giáo Q.7 trao tặng

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo Q.7 cũng trao tặng bảng tượng trưng 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của UBMTTQVN Q.7, góp phần cùng chính quyền chăm lo đời sống của người dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Sau phần khai mạc, Ban Tổ chức chính thức đón tiếp khách tham dự trải nghiệm các món ăn chay tại Long Hoa cổ tự.

Khách tham dự trải nghiệm hơn 60 món ăn do các tự viện trên địa bàn thực hiện

Khách tham dự trải nghiệm hơn 60 món ăn do các tự viện trên địa bàn thực hiện

Được biết, ngày hội “Ẩm thực buffet chay” nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tự viện trên địa bàn Q.7 như: chùa Giác Huệ, Tân Long, Giác Chơn, Long Hoa, Phước Thiện, Thiên Hoa, Hoa Nghiêm, tịnh thất Định Thành, tu viện Định Thành, tịnh xá Ngọc Quy.

Hội “Ẩm thực buffet chay” đón hơn 2.500 lượt khách tham dự trải nghiệm ẩm thực đến từ các gian hàng, với hơn 60 món ăn, thức uống. Giá vé tham dự chương trình là 150 nghìn đồng/vé.

Đông đảo người dân tham dự chương trình
Đông đảo người dân tham dự chương trình

"Thay vì đi chơi, tôi dẫn cả gia đình mình đến tham gia hoạt động này, vừa tạo điều kiện cho các thành viên ăn chay, vừa góp phần ủng hộ kinh phí để các thầy lo việc Phật sự", chị Hoàng Thị Ánh (44 tuổi, cư ngụ tại Q.7) chia sẻ về lý do tham dự hội “Ẩm thực buffet chay” tại Long Hoa cổ tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày