Khai mạc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Long Hoa (quận 7)

Khai mạc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Long Hoa, quận 7
Khai mạc "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Long Hoa, quận 7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ủy ban MTTQVN quận 7 phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Ban Chỉ huy quân sự quận vừa khai mạc “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Long Hoa (quận 7, TP.HCM) vào chiều 22-9.
Chư tôn đức, đại diện chính quyền, Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ
Chư tôn đức, đại diện chính quyền, Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Chứng minh - cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận 7; Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận.

Đại diện chính quyền có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP; ông Trần Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7; ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 7; cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Chính quyền quận 7 tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Chính quyền quận 7 tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Trước khi diễn ra chương trình, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền TP, quận 7 đã tiến hành cắt băng khai mạc “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại hội trường chùa Long Hoa. Sau đó, mọi người thắp hương tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh cho biết việc tổ chức “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Long Hoa nhằm góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử trên địa bàn quận. Qua đây, Ban Trị sự Phật giáo quận cũng bày tỏ sự tri ân đối với sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh trong các công tác Phật sự của Phật giáo quận nhà thời gian qua.

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tri ân sự chỉ đạo của Hòa thượng trong thời gian qua

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tri ân sự chỉ đạo của Hòa thượng trong thời gian qua

Dịp này, Ủy ban MTTQVN quận công bố ứng dụng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thực hiện bằng 3 ngôn ngữ: Việt - Anh - Hàn, với nhiều nội dung như giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm như Di chúc Bác, Hồ Chí Minh toàn tập từ tập 1 đến tập 15; 20 phim, kịch nói về Bác Hồ…

Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Long Hoa

Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Long Hoa

Được biết, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Long Hoa sẽ mở cửa trong vòng 1 tháng để đón chào người dân đến tham quan. Nơi đây trưng bày rất nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày