TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tổng kết công tác Phật sự 2022

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tổng kết công tác Phật sự 2022
Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tổng kết công tác Phật sự 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 28-12, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tiến hành tổng kết công tác Phật sự 2022, khánh tuế chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, tại Long Hoa cổ tự (Văn phòng Ban Trị sự).
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh (Cố vấn) Ban Trị sự Phật giáo quận 7; Hòa thượng Thích Đạt Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 7; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận 7, quận 10, huyện Nhà Bè; Tăng Ni Phật tử các tự viện trên địa bàn về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Khưu Thiên Hùng, Đại diện phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Dân vận quận 7; ông Nguyễn Dũng Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 7; cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Hoằng Ninh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo quận 7 cho biết, mặc dù năm 2022 chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng toàn thể thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận cùng chung tay hoàn thành các hoạt động Phật sự đã đề ra, đạt được những thành tựu nổi bật. Đây cũng là dịp để Ban Trị sự Phật giáo quận 7 đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 nhằm góp phần cùng với Phật giáo TP, chính quyền chung tay phát triển đời sống tinh thần của người dân hơn trong tương lai.

Toàn thể đại chúng cũng được xem video báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự Phật giáo quận 7. Theo đó, trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN quận đã khởi công tu tạo lại Văn phòng Ban Trị sự tại chùa Long Hoa để thuận tiện hơn trong các công tác Phật sự. Ban Trị sự Phật giáo quận 7 đã ký 16 văn bản (tờ trình, xác nhận, giới thiệu) về việc đề cử tấn phong giáo phẩm đối với chư tôn đức trên địa bàn, đơn xin xuất gia, bổ nhiệm trụ trì, chứng nhận Tăng Ni, sửa chữa tự viện…

Hoạt động hoằng pháp cũng được chú trọng phát triển, trên địa bàn quận hiện có 6 đạo tràng dành cho Phật tử tu học tại các tự viện như đạo tràng Từ bi Thuỷ sám (chùa Quang Minh), khóa tu Bát quan trai giới tại chùa Bửu Quang, chùa Thiên Trúc, chùa Giác Huệ, và Gia đình Phật tử Đức Trí. Số lượng Phật tử tham dự tại mỗi đạo tràng từ 100 đến 300 Phật tử.

Rất nhiều lẵng hoa của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận 10, huyện Nhà Bè, đại diện chính quyền trao tặng
Rất nhiều lẵng hoa của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, quận 10, huyện Nhà Bè, đại diện chính quyền trao tặng

Phật giáo quận 7 cũng đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Long Hoa với số lượng 300 người, với nhiều hoạt động: buffet chay miễn phí, tặng xe đạp, phát quà tình thương. Bên cạnh đó, Ban Trị sự phối hợp cùng với UBND, Ủy ban MTTQVN quận 7 tổ chức lễ cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Ban Văn hoá phối hợp với Uỷ ban MTTQVN quận 7 tổ chức không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Văn phòng trụ sở Ban Trị sự Phật giáo quận, với nội dung giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác từ thiện - xã hội của Ban Trị sự Phật giáo quận cũng được đẩy mạnh với các việc như tặng quà người nghèo, bệnh nhân Covid-19, cứu trợ bão lũ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khám bệnh từ thiện… Tổng số tiền từ thiện trong năm 2022 của Ban Trị sự Phật giáo quận 7 đạt hơn 11 tỷ đồng.

Tặng Bằng công đức đến tập thể Ban Trị sự quận 7
Tặng Bằng công đức đến tập thể Ban Trị sự quận 7

Qua những ưu điểm, hạn chế trong bản báo cáo tổng kết năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cũng trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.

Để tán thán những thành tựu mà Ban Trị sự Phật giáo quận 7 đã đạt được trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 5 cá nhân; Bằng công đức đến 26 tập thể và 28 cá nhân. Ủy ban MTTQVN quận 7 cũng tặng Bằng khen đến tập thể Ban Trị sự Phật giáo quận.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cũng tổ chức khánh tuế, tặng khánh vàng chúc mừng đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh được suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự; chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Tặng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh
Tặng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Ông Nguyễn Dũng Hùng, đại diện chính quyền quận 7 phát biểu chúc mừng đến những thành tựu mà Ban Trị sự đã đạt được trong năm qua cũng như chư tôn đức được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và tấn phong giáo phẩm. Ông cũng mong rằng Ban Trị sự Phật giáo quận sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền chung tay chăm lo đời sống an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đức thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chia sẻ niềm vui đối với các hoạt động Phật sự trong năm qua của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận. Hòa thượng cũng lưu ý Ban Trị sự Phật giáo quận 7 tiếp tục hoàn thành các sứ mệnh mà Giáo hội giao phó, đồng hành cùng chính quyền, phát huy các giá trị tốt đẹp về tinh thần hộ quốc an dân của mình trong thời gian tới.

Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Đức
Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Đức

Để chúc mừng thành công của buổi lễ tổng kết, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 400 nghìn đồng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 80 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thượng tọa Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 7
Thượng tọa Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 7
Ban Tôn giáo TP.HCM
Ban Tôn giáo TP.HCM
Tặng hoa đến chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự

Tặng hoa đến chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự

Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng

Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng

Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa
Trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa
Ban Trị sự tặng khánh vàng chúc mừng
Ban Trị sự tặng khánh vàng chúc mừng
Tặng bằng công đức đến các tập thể
Tặng bằng công đức đến các tập thể
Ông Nguyễn Dũng Hùng phát biểu
Ông Nguyễn Dũng Hùng phát biểu
Tặng quà đến người dân khó khăn trên địa bàn
Tặng quà đến người dân khó khăn trên địa bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày