Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Phú tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Giới

Chư tôn đức, đại diện diện lãnh đạo các cơ quan Q.Tân Phú tham dự Đại lễ Phật đản
Chư tôn đức, đại diện diện lãnh đạo các cơ quan Q.Tân Phú tham dự Đại lễ Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-4-Quý Mão (28-5-2023), Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật đản 2567, tại lễ đài chính của Phật giáo quận - chùa Pháp Giới (110/55 Tô Hiệu, P.Phú Thọ Hòa).
Cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP,HCM; Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chứng minh - cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú; Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Phú, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo quận, đại diện tôn giáo bạn, Tăng Ni và 400 Phật tử các tự viện trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Thiện Hòa tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Hòa tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đại diện chính quyền có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM; bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú, cùng lãnh đạo Q.Tân Phú và đại diện các phòng, ban sở tại.

Thượng tọa Thích Quảng Tiến tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thượng tọa Thích Quảng Tiến tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, toàn thể đại chúng lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Phú tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, khai kinh mừng Khánh đản

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, khai kinh mừng Khánh đản

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, chư tôn đức tham dự đại lễ cử hành khóa lễ tụng sám Khánh đản theo truyền thống Bắc tông và Nam tông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.Tân Phú chúc sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lạc đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú đã trao tặng 4.490 phần quà, trị giá 1,126 tỷ đồng.

Buổi lễ khép lại sau phần cảm tạ của Ni sư Thích nữ Lệ Tuyên, Phó ban Trị sự GHPGVN quận, Phó ban Tổ chức Đại lễ.

Thực hiện nghi lễ mừng Khánh đản theo nghi thức Nam tông

Thực hiện nghi lễ mừng Khánh đản theo nghi thức Nam tông

Bà Nguyễn Thị Chiên phát biểu

Bà Nguyễn Thị Chiên phát biểu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày