Ban Trị sự Phật giáo quận 4 khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Long Bửu

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 4 cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ
Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 4 cung thỉnh Ban Chức sự trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 16-5, Tăng Ni quận 4 vân tập về chùa Long Bửu tham dự lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 do Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức.
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đạo từ sách tấn hành giả an cư

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đạo từ sách tấn hành giả an cư

Buổi lễ có sự chứng minh tham dự của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo quận 1, 4, 7, 10, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè cùng với Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận 4.

Chính quyền quận 4 tham dự buổi lễ

Chính quyền quận 4 tham dự buổi lễ

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 4; bà Huỳnh Thị Thảo Vy, Phó phòng Nội vụ quận, cùng đại diện các cấp ban ngành địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 phát biểu khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 phát biểu khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 phát biểu khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 do Ban Trị sự Phật giáo quận 4 tổ chức. Theo đó, trên toàn quận có 4 điểm an cư gồm 2 điểm an cư tập trung là chùa Long Bửu, chùa Bồ Đề và 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên. Số lượng hành giả 350 người.

Lời phát nguyện của các hành giả an cư

Lời phát nguyện của các hành giả an cư

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cung tuyên danh sách Ban Chức sự, Ban Giảng huấn sẽ điều hành và quản lý các trường hạ trong suốt 3 tháng an cư.

Sau đó, đại diện các hành giả an cư phát nguyện tu tập nghiêm mật, trau dồi giới thân huệ mạng của mình để tiếp tục duy trì các truyền thống quý báu mà chư Phật đã trao truyền.

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Ban Trị sự Phật giáo quận 4

Thượng tọa Thích Thiện Quý tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Ban Trị sự Phật giáo quận 4

Để sách tấn tinh thần tu học của các hành giả, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh nhắc nhở hành giả phải luôn tâm niệm con đường xuất gia mà mình đang đi, cố gắng dành nhiều thời gian tu học để hoàn thiện thân tâm thì mới phụng sự tốt cho cho Phật pháp, xã hội. Hòa thượng cũng gửi lời chúc mừng đến Ban Trị sự quận 4 cũng như chính quyền quận nhà đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng an cư sắp tới.

Toàn cảnh buổi khai giảng khóa an cư kiết hạ của Phật giáo quận 4

Toàn cảnh buổi khai giảng khóa an cư kiết hạ của Phật giáo quận 4

Cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 sẽ kiết giới trường, tác pháp an cư cho chư Tăng, tại hạ trường chùa Long Bửu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày