Ban Trị sự Phật giáo quận 7, huyện Nhà Bè (TP.HCM) tác pháp Tự tứ mãn hạ

Chư Tăng quận 7 thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ
Chư Tăng quận 7 thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-8, Ban Trị sự Phật giáo quận 7, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tổ chức lễ tác pháp Tự tứ mãn hạ sau 3 tháng nghiêm cần tu học. 

* Tại hạ trường chùa Tân Long (quận 7, TP.HCM), các hành giả sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đường đã vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch Tự tứ.

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh hướng dẫn các hành giả đảnh lễ khánh tuế các vị Hòa thượng

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh hướng dẫn các hành giả đảnh lễ khánh tuế các vị Hòa thượng

Sau khóa lễ Tự tứ, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận 7 cùng chư tôn đức Phật giáo quận đã đảnh lễ tác bạch khánh tuế đến Hòa thượng Thích Giải Kinh, Hòa thượng Thích Đạt Phước, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Hòa thượng Thích Giải Thiện.

Chư Ni quận 7 tác bạch cầu giáo giới Đại Tăng

Chư Ni quận 7 tác bạch cầu giáo giới Đại Tăng

* Tại hạ trường chùa Đức Phú, huyện Nhà Bè (TP.HCM), Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng tổ chức tác pháp Tự tứ cho chư Tăng sau 3 tháng An cư kiết hạ.

Lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng Phật giáo huyện Nhà Bè

Lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng Phật giáo huyện Nhà Bè

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Hòa thượng Thích Huệ Thành, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện hướng dẫn chư Tăng vân tập về chánh điện, thực hiện nghi thức đối thú cầu sự thỉnh lỗi, để sám hối nhằm thanh tịnh bản thân sau ba tháng cùng cấm túc tu tập.

Thượng tọa Thích Thiện Từ sách tấn các hành giả

Thượng tọa Thích Thiện Từ sách tấn các hành giả

Sau khi kết thúc tác pháp Tự tứ, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè sách tấn các hành giả tiếp tục cố gắng thực hành những điều mà bản thân đã học, tu trong suốt 3 tháng qua.

Thượng tọa Trưởng ban cũng hy vọng các hành giả sau khi trở về trú xứ của mình hoằng pháp lợi sinh, là tấm gương sáng cho hàng Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Không nên nói một cách cẩu thả. Lời nói cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không có gì hữu ích để nói, hãy giữ ‘im lặng cao quý’”

Chánh ngữ

GNO - Chánh ngữ là một trong những phương thức tu tập của Bát chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài pháp đầu tiên. Bảy yếu tố còn lại là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.

Thông tin hàng ngày