Ban Trị sự Phật giáo quận 8 tổ chức lễ Tắm Phật tại chùa Long Hoa

Chư tôn đức Ban Trị sự, quý khách niệm hương tại lễ Tắm Phật
Chư tôn đức Ban Trị sự, quý khách niệm hương tại lễ Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-5 (9-4-Tân Sửu), tại chùa Long Hoa, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 diễn ra lễ Tắm Phật thiêng liêng, mở đầu Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.
Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được thiết trí trang nghiêm tại chùa Long Hoa

Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được thiết trí trang nghiêm tại chùa Long Hoa

Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hoà Thượng Thích Thiện Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Thượng toạ Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 và chư tôn đức Ban Trị sự, chư tôn lãnh đạo 12 ban trực thuộc Ban Trị sự.

Về phía chính quyền ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 8; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 8; bà Trần Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 8 cùng đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận 8.

Quang cảnh lễ Tắm Phật

Quang cảnh lễ Tắm Phật

Trước tình hình xã hội đang ở trong giai đoạn tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức đã rút gọn phần tham dự lễ Tắm Phật, giới hạn số lượng, chư tôn đức tham dự được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định.

Lễ Tắm Phật được diễn ra trong sự trang nghiêm, trọng thể và vô cùng ý nghĩa. Đối với Phật giáo, tín đồ Phật tử, Đại lễ Phật đản luôn hiện hữu là lễ hội văn hóa - tâm linh thiêng liêng, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 đã trao 100 phần quà từ thiện, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng nhằm chia sẻ, đem lại niềm vui cho các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Hòa thượng Thích Thiện Lương

Hòa thượng Thích Thiện Lương

Chư tôn đức niêm hương trong nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức niêm hương trong nghi thức Tắm Phật

Trao quà chia sẻ với người nghèo

Trao quà chia sẻ với người nghèo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vía và ngày vía

GNO - Hiện nay, chữ vía được dùng khá nhiều trong đời sống với những ngữ cảnh khác nhau như trộm vía, xin vía. Đạo Phật có ngày vía Phật, Bồ-tát; trong tín ngưỡng dân gian cũng có vía Thánh, Thần (vía Thần Tài chẳng hạn). Tôi muốn biết vía có nghĩa căn bản là gì? Giáo lý đạo Phật có đề cập đến vía không?
Ảnh minh họa

Một khúc sông quê

GNO - Chiếc cầu thứ hai bắc qua sông Ô Lâu nối làng Đại Lộc quê tôi với cánh đồng bên kia sông đang hoàn thiện trong những ngày cuối năm 2024. Không lâu nữa, một tuyến đường mới nối từ Quốc lộ 1A qua Khu công nghiệp Phong Điền, Phong Chương với làng Đại Lộc quê tôi và ra tới làng biển Mỹ Hòa sẽ thông tuyến.

Thông tin hàng ngày