Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp tổng kết Phật sự năm 2022 và mừng ngày Đức Thế Tôn thành đạo

Tăng Ni Phật giáo quận Gò Vấp nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQVN
Tăng Ni Phật giáo quận Gò Vấp nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-12 (8-12-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và Kỷ niệm Đức Phật thành đạo tại chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp, TP.HCM).
Chư tôn đức tham dự lễ tổng kết Phật sự Phật giáo quận năm 2022

Chư tôn đức tham dự lễ tổng kết Phật sự Phật giáo quận năm 2022

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Gò Vấp; Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp; Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni Phật tử quận cùng đại diện các cấp chính quyền quận và phường sở tại tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Trí đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch UBMTTQVN quận Gò Vấp

Thượng tọa Thích Giác Trí đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch UBMTTQVN quận Gò Vấp

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp cho biết nhân dịp Kỷ niệm Phật thành đạo, Phật giáo quận tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2022, nhằm đúc kết và nhìn lại các hoạt động Phật sự đã qua, để có một kinh nghiệm và kế hoạch Phật sự hoạt động tốt hơn trong năm mới.

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022 và thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022 và thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023

Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022, Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận cho biết Phật giáo quận hiện có 63 cơ sở tự viện với gần 500 Tăng Ni tu tập và hành đạo. Theo truyền thống tu học, mỗi tháng Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức bố-tát hai lần tại các trú xứ.

Tại đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX vừa qua có 7 chư tôn đức Phật giáo quận Gò Vấp được đại hội thông qua suy cử vào Hội đồng Trị sự; Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận trong năm qua đã xác nhận 141 thủ tục hành chánh cho Tăng Ni.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân quận, Ban Trị sự Phật giáo quận đã hỗ trợ pháp lý đề nghị các cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tự viện, để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chấp thuận cấp giấy chứng nhận theo quy định. Đồng thời cũng tổ chức các buổi hướng dẫn Tăng Ni các thủ tục đăng ký đất tôn giáo trên địa bàn.

Tại lễ tổng kết Phật giáo quận đã trao 90 triệu đồng đến các cơ quan chính quyền để chăm lo Tết cho người dân

Tại lễ tổng kết Phật giáo quận đã trao 90 triệu đồng đến các cơ quan chính quyền để chăm lo Tết cho người dân

An cư kiết hạ vẫn duy trì theo truyền thống. Các công tác Hoằng pháp, Giáo dục Phật giáo và Hướng dẫn Phật tử được duy trì sinh hoạt tu học đều đặn. Ngoài ra còn có thêm hình thức trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử.

Tổ chức đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì dịch Covid-19 tại chùa Huỳnh Kim. Phối hợp với chính quyền tổ chức lễ dâng hương và trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ tại Đài Liệt sĩ quận nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Quận đội Nhân dân Việt Nam.

Các hoạt động phối hợp với chính quyền trong các công tác từ thiện cũng được Phật giáo quận quan tâm thực hiện trong năm 2022với trị giá trên 21 tỷ đồng.

Tăng Ni Phật giáo quận nhận giấy khen của Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp

Tăng Ni Phật giáo quận nhận giấy khen của Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp

Ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo quận, tại buổi tổng kết Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp đã trao Giấy khen đến 16 tập thể và 22 cá nhân với những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội năm 2022.

Dịp này, Phật giáo quận Gò Vấp ủng hộ 90 triệu đồng đến nhằm chăm lo Tết người nghèo trên địa bàn quận.

Ông Thân Trọng Minh, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Gò Vấp phát biểu ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni và Phật tử quận nhà trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông mong trong thời gian tới Phật giáo quận sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thực hiện các công tác lợi đạo ích đời, cùng xây dựng quận Gò Vấp ngày càng văn minh giàu đẹp nghĩa tình.

Hòa thượng Thích Giác Thuận sách tấn đến Tăng Ni

Hòa thượng Thích Giác Thuận sách tấn đến Tăng Ni

Đạo từ chứng minh Hòa thượng Thích Giác Thuận tán thán sự nỗ lực của Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử quận trong các công tác Phật sự năm 2022.

Tại lễ tổng kết, Hòa thượng Thích Thiện Tâm cũng đã có đôi lời sách tấn đến Tăng Ni Phật giáo quận nhà phải nỗ lực tinh tấn tu tập trong sự hòa hợp thanh tịnh để thực hiện trọn vẹn bổn phận người tu.

Sau lễ tổng kết, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã có thời sám tụng Phật thành đạo:

Nghi lễ kỷ niệm Phật Thành đạo

Nghi lễ kỷ niệm Phật Thành đạo

Dâng hương lễ Phật

Dâng hương lễ Phật

Chư tôn đức Tăng

Chư tôn đức Tăng

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Khóa tụng sám Thành Đạo

Khóa tụng sám Thành Đạo

Trang nghiêm kỷ niệm Đức Phật Thành đạo

Trang nghiêm kỷ niệm Đức Phật Thành đạo

Khóa lễ diễn ra tại chùa Huỳnh Kim
Khóa lễ diễn ra tại chùa Huỳnh Kim

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày