Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy họp, triển khai hoạt động Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-2, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Kim Tiên (phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) diễn ra buổi họp, triển khai Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy.
Đại đức Thích Đức Quang đọc danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Đại đức Thích Đức Quang đọc danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027

Buổi họp đã triển khai nội dung Thông tư số 60 của Hội đồng Trị sự ngày 26-3-2021 và Thông tư số 004 ngày 10-1-2022 của Hội đồng Trị sự về điều chỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành; công văn số 10/ TB-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Đức Quang thông qua danh sách dự kiến thành phần nhân sự Ban Trị sự cấp tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027).

Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã thảo luận, thống nhất phân công công tác cho các nhân sự và các ban trong Ban Trị sự Phật giáo thị xã, đặc biệt là đề nghị Ban Kiểm soát và Ban Từ thiện - Xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ, đề nghị bổ sung thành viên Ban Hoằng pháp; thông qua kế hoạch tổ chức lễ cầu siêu đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 và góp phần động viên, chia sẻ đến các gia đình nạn nhân vào ngày 2-3-2022 (nhằm 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Ban Trị sự cũng thông báo cho phép các đạo tràng mở khóa tu trở lại nhưng yêu cầu thực hiện 5K trong tình hình mới, có đăng ký với cơ quan chức năng.

Về từ thiện xã hội, qua báo cáo của chư Tăng Ni trên địa bàn thị xã, dịp trước và sau Tết Nguyên đán các tự viện đã thực hiện với tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày