Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trao tặng nhà tình thương

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp cùng chùa Quan Âm (huyện Tánh Linh) đã trao tặng căn nhà tình thương cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luyến tại thôn 2, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh.

Tham dự buổi trao nhà tình thương có Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thông Châu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tánh Linh; Đại đức Thích Tâm Trí, Trưởng ban Kinh tết - Tài chánh huyện, trụ trì chùa Quan Âm; bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện chính quyền xã Măng Tố và các mạnh thường quân.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ trao tặng tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát đến gia đình bà Nguyễn Thị Luyến

Thượng tọa Thích Pháp Huệ trao tặng tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát đến gia đình bà Nguyễn Thị Luyến

Được biết, kinh phí xây dựng căn nhà tình thương là 150 triệu đồng, trong đó, Ban Trị sự Phật giáo giáo tỉnh và chùa Quan Âm hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Pháp Huệ đã trao tặng và làm lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát tại ngôi nhà mới của gia đình bà Luyến.

Tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 50 phần quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và một số nhu yếu phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày