Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại chùa Hoa Yên (danh thắng Yên Tử)

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thực hiện lễ dâng hương cầu quốc thái dân an
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thực hiện lễ dâng hương cầu quốc thái dân an
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mùng 10 tháng Giêng (10-2-2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên, khu di tích và danh thắng Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Chư tôn đức và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh niêm hương cầu nguyện quốc thái dân an

Chư tôn đức và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh niêm hương cầu nguyện quốc thái dân an

Dự buổi lễ dâng hương cầu nguyện có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Yên Tử); chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Uông Bí.

Lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đại diện các cơ quan, ban, ngành hữu quan của tỉnh Quảng Ninh, TP.Uông Bí, các Phật tử và du khách.

Các nghi thức cung rước chư tôn giáo phẩm từ chân dốc dẫn lên Huệ Quang kim tháp và chùa Hoa Yên, lễ dâng hương bạch Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc và lễ khai ấn đóng dấu thiêng Yên Tử.

Cung rước chư tôn đức từ chân núi đến Huệ Quanh kim tháp và chùa Hoa Yên

Cung rước chư tôn đức từ chân núi đến Huệ Quanh kim tháp và chùa Hoa Yên

Do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, buổi lễ được truyền hình trực tuyến để Tăng Ni, Phật tử gần xa theo dõi nhằm ôn lại giá trị lớn lao và trường tồn của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Được biết, lễ hội Yên Tử tổ chức hạn chế số lượng người theo quy định nhằm phòng, chống dịch Covid -19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày